Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ đi về đâu trong nhiệm kỳ của ông Biden?

Trả lời phỏng vấn tờ New York Times ngày 2/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cho rằng, ông sẽ không ngay lập tức hành động để gỡ bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà Tổng thống Donald Trump đã ký kết với Trung Quốc.

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 có lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc. (Nguồn: Chinausf Focus)

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 có lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc. (Nguồn: Chinausf Focus)

Ông Joe Biden cho biết, sẽ không hành động lập tức để loại bỏ mức thuế 25% do Tổng thống Donald Trump áp lên một nửa hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào ngày 15/1, sau cuộc chiến thuế quan sôi động kéo dài gần 18 tháng.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc đồng ý tăng mua các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ ít nhất 200 tỷ USD trong năm 2020 và 2021. Ngược lại, Mỹ đã đồng ý giảm thuế cho các sản phẩm của Trung Quốc, nhưng vẫn kỳ vọng duy trì mức thuế khoảng 380 tỷ USD.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thoa-thuan-thuong-mai-my-trung-se-di-ve-dau-trong-nhiem-ky-cua-ong-biden-130551.html