Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Taliban 'chết yểu'?

Tuyên bố hủy cuộc gặp bí mật với các thủ lĩnh Taliban của Tổng thống Donald Trump hôm 8-9 khiến hy vọng đạt được thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân này càng trở nên mơ hồ.

Tổng thống Mỹ đã hủy các cuộc đối thoại với lãnh đạo Taliban sau khi tổ chức khủng bố này nhận trách nhiệm cuộc tấn công tại thủ đô Kabul - Afghanistan khiến 1 lính Mỹ cùng 11 người khác thiệt mạng. Ông Trump cho biết đã lên kế hoạch cho một cuộc gặp bí mật cùng các thủ lĩnh cấp cao Taliban vào ngày 8-9 tại Trại David, bang Maryland. Tổng thống Mỹ còn tiết lộ đã chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan.

Theo đài CNN, việc mời các thủ lĩnh Taliban tới Mỹ là việc làm chưa từng có tiền lệ và là bước phát triển quan trọng trong cuộc chiến dài nhất của Mỹ đang diễn ra, chỉ vài ngày trước kỷ niệm vụ tấn công khủng bố 11-9-2001.

Tuyên bố bất ngờ của ông Trump được đưa ra một tuần sau khi nhà đàm phán cấp cao Mỹ Zalmay Khalilzad cho biết Mỹ sẽ rút khoảng 5.000 quân khỏi Afghanistan và đóng cửa 5 căn cứ trong vòng 135 ngày theo một dự thảo thỏa thuận hòa bình đã đạt được với Taliban. Hiện chưa rõ tuyên bố hủy cuộc gặp với Taliban của ông Trump có ảnh hưởng gì tới kế hoạch rút quân hay không.

Lực lượng chức năng đang dọn dẹp đống đổ nát tại khu vực nổ bom xe ở thủ đô Kabul - Afghanistan hôm 5-9. Ảnh: AP

Lực lượng chức năng đang dọn dẹp đống đổ nát tại khu vực nổ bom xe ở thủ đô Kabul - Afghanistan hôm 5-9. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ chỉ trích các thủ lĩnh Taliban hẳn suy nghĩ rằng thực hiện các vụ tấn công sẽ giúp nâng cao vị thế đàm phán của họ. Trong khi đó, một số nguồn tin cho hãng Bloomberg biết Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã chỉ trích ông Khalilzad vì đồng ý những điều khoản mà Taliban đưa ra trong dự thảo thỏa thuận mà ông cho là quá mơ hồ.

Phiến quân Taliban hiện đã kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn kể từ năm 2001. Nhóm này đã tấn công các thành phố phía Bắc Kunduz và Pul-e Khumri trong tuần qua cũng như thực hiện 2 vụ đánh bom tự sát tại thủ đô Kabul. Một chỉ huy cấp cao quân đội Mỹ hôm 7-9 chỉ trích các cuộc tấn công không giúp ích gì cho các nỗ lực xây dựng lại hòa bình tại đây.

Lầu Năm Góc hôm 6-9 cho biết lính dù Elis Angel Barreto, 34 tuổi, thiệt mạng khi bom phát nổ ở một trạm kiểm soát gần trụ sở NATO và Ðại sứ quán Mỹ ở Kabul, nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan từ đầu năm đến nay lên 16 người.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thoa-thuan-hoa-binh-my-taliban-chet-yeu-20190908223105371.htm