Thỏa thuận hạt nhân Iran sụp đổ, Nga cảnh báo 'xấu' đến khủng hoảng Triều Tiên

Vào tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo chiến lược mới của Washington đối với Tehran.

Sự sụp đổ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ là tín hiệu xấu đối với những người mong muốn giải quyết khủng hoảng tại bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói tại Hội đồng liên bang Thượng viện Nga ngày 15/12.

Ngoại trưởng Nga Lavrov

“Các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là chương trình hạt nhân Iran đang đối mặt với nhiều thách thức và điều này sẽ là tín hiệu xấu đối với những người kỳ vọng giải quyết các vấn đề tại bán đảo Triều Tiên”, nhà ngoại giao đứng đầu Nga cho biết.
Theo ông Lavrov, nguồn gốc khiến tình hình hiện tại trở nên căng thẳng là chính sách ích kỷ và hoài nghi của một số nước mà dẫn đầu là Mỹ.

“Các nước phương Tây tin tưởng vào tính vượt trội và hoàn hảo của họ. Phương Tây dường như đang cố gắng gây cản trở tiến trình tự nhiên trong nỗ lực xây dựng trật tự thế giới công bằng và dân chủ”, ông Lavrov cho biết.

Thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran đã được thông qua bởi Iran và 6 quốc gia khác bao gồm Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Pháp vào ngày 14/7, 2015. Thông qua thỏa thuận này, Iran phải kiềm chế các chương trình hạt nhân và tuân thủ sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Vào tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo chiến lược mới của Washington nhằm đối phó với Tehran. Thêm vào đó Mỹ luôn tìm kiếm gây sức ép đối với Iran và kêu gọi cộng đồng quốc tế thắt chặt các trừng phạt vào Tư lệnh vệ binh cách mạng Iran.

(Theo Tass)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/thoa-thuan-hat-nhan-iran-sup-do-nga-canh-bao-xau-den-khung-hoang-trieu-tien-267601.html