Thỏa thuận hạt nhân Iran: Pháp đòi thiện chí của Tehran, Nga bất đồng quan điểm với Paris

Ngày 26/1, một quan chức giấu tên thuộc Văn phòng Tổng thống Pháp cho rằng, Iran cần phải chấm dứt các hành động khiêu khích và quay lại thực hiện những điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu họ muốn Mỹ trở lại.

Nga-Pháp đang bất đồng về thỏa thuận hạt nhân Iran khi Paris đòi thiện chí từ Tehran, trong khi Moscow yêu cầu Mỹ 'thể hiện'. (Nguồn: CGTN America)

Nga-Pháp đang bất đồng về thỏa thuận hạt nhân Iran khi Paris đòi thiện chí từ Tehran, trong khi Moscow yêu cầu Mỹ 'thể hiện'. (Nguồn: CGTN America)

Nguồn tin trên nói với phóng viên: “Nếu Iran nghiêm túc với các cuộc đàm phán và muốn tất cả các bên liên quan Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) tham gia trở lại thì trước tiên họ cần kiềm chế sự khiêu khích hơn và thứ hai là cần tôn trọng những gì mà họ đã không còn tôn trọng, tức là những nghĩa vụ của họ”.

Tuy nhiên, về phía Nga, sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Iran Javad Zarif, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng, Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran và tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran, làm điều kiện tiên quyết để quốc gia Hồi giáo này thực thi toàn bộ yêu cầu của thỏa thuận hạt nhân mang tên JCPOA ký năm 2015.

Ông Lavrov bày tỏ hy vọng: "Mỹ trở lại tuân thủ đầy đủ nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an, tạo điều kiện để Iran thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hạt nhân".

Năm 2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa Mỹ ra khỏi JCPOA mà Iran ký với Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Đức hồi năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt vốn được Mỹ gỡ bỏ theo thỏa thuận đó, khiến chính quyền Tehran vi phạm các cam kết trong JCPOA.

(theo Reuters/Times of Israel)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thoa-thuan-hat-nhan-iran-phap-doi-thien-chi-cua-tehran-nga-bat-dong-quan-diem-voi-paris-135044.html