Thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung: Ai lợi ai thiệt?

Trong khi Mỹ chỉ nhượng bộ bằng việc hoãn nâng thuế từ 25 lên 30% với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và vẫn giữ nguyên mức thuế với khối hàng hóa còn lại thì Trung Quốc phải cam kết mua 40-50 tỉ USD nông sản Mỹ kèm theo một số cam kết khác.

Ông Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ - Ảnh: internet

Ông Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ - Ảnh: internet

Mỹ đã đi đến một thỏa thuận rất quan trọng trong giai đoạn một của đàm phán thương mại với Trung Quốc trong các cuộc thương lượng cấp cao giữa hai siêu cường kinh tế, Tổng thống Donald Trump cho biết vào thứ sáu hôm qua 11.10.

Giai đoạn hai sẽ bắt đầu gần như ngay lập tức ngay sau khi giai đoạn đầu tiên được ký kết, ông Trump nói trong Phòng Bầu dục trước sự hiện diện Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Phần đầu tiên của thỏa thuận thương mại sẽ được ký kết trong ba tuần tới, ông Trump cho biết thêm. “Điều đó sẽ giải quyết các mối quan tâm về sở hữu trí tuệ và dịch vụ tài chính, cùng với việc Trung Quốc mua gói nông sản trị giá khoảng 40 tỉ đến 50 tỉ USD".

Khi được hỏi điều gì đã thay đổi giữa các cuộc đàm phán thương mại này và các cuộc thảo luận trước đó - chẳng hạn như các cuộc đàm phán đã bị đổ vỡ vào tháng 5, dẫn đến căng thẳng gia tăng và áp thuế quan đối với hàng hóa trị giá hàng tỉ USD, Tổng thống Mỹ nói rằng thỏa thuận lần này “lớn hơn”.

Còn ông Lưu Hạc khi được hỏi câu này đã trả lời gói gọn trong từ “hợp tác”.

Theo CNBC, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng đưa ra tuyên bố trong Phòng Bầu dục rằng Nhà Trắng đã quyết định loại một đợt thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 15.10. Theo dự kiến, vào 15.10 tới, Mỹ sẽ nâng thuế một nhóm mặt hàng Trung Quốc có giá trị 250 tỉ USD từ 25% lên 30% nhưng giờ quyết định này tạm bị đình lại.

Ông Mnuchin cho biết Mỹ thậm chí sẽ xem lại việc có nên hủy bỏ quyết định vào tháng 8 khi đóng nhãn Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ hay không. “Chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong hai ngày qua”, theo ông Mnuchin.

Tuy nhiên, thông báo hôm qua không có bất kỳ đả động nào đối với việc tăng thuế quan riêng biệt sẽ bắt đầu vào ngày 15.12, CNBC dẫn lời Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết. Theo đó, gói hàng nhập khẩu khác trị giá 160 tỉ USD của Trung Quốc vẫn chịu mức 15% vào 15.12.

Trong khi đó, mức thuế quan được áp vào đầu tháng 9 trên một loạt các mặt hàng tiêu dùng cũng vẫn giữ nguyên. Đó chính là mức 15%, áp dụng cho khoảng 112 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Dù vậy, những tin tức lạc quan từ Nhà Trắng đã khiến thị trường chứng khoán lập tức khởi sắc. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã tăng hơn 300 điểm trong ngày.

David Dollar, thành viên cao cấp tại Viện Brookings, nói với CNBC rằng, hai bên không thảo luận về một hiệp ước thương mại đòi hỏi phải có sự chấp thuận của quốc hội.

Đây là một thỏa thuận không chính thức, trong đó Trung Quốc sẽ cam kết thực hiện một số việc như mua nông sản của Mỹ và Nhà Trắng sẽ cam kết không áp các đợt thuế quan tiếp theo. Do những mức thuế đó không cần sự chấp thuận của quốc hội, chính quyền có thể hoãn hoặc hủy bỏ mà không có sự chấp thuận từ phía lưỡng viện, ông Dollar phân tích.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/thoa-thuan-dinh-chien-thuong-mai-my-trung-ai-loi-ai-thiet-123205.html