Thỏa thuận 130 triệu bảng của Man Utd sẽ hạn chế sự phát triển của Lingard

Đại diện của đội bóng nước Anh đã gặp các đối tác bên phía Lazio để đàm phán về việc chuyển nhượng tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic, theo Italia Il Messaggero.

Mùa hè này, Manchester United vẫn đang tìm kiếm thêm một vài cái tên đủ tầm để gánh vác tuyến giữa cùng với Nemanja Matic và Paul Pogba. Bất chấp việc họ đang sở hữu Ander Herrera, Marouane Fellaini, tuy nhiên huấn luyện viên Jose Mourinho không thực sự tin tưởng bộ đôi này có đủ sự ổn định trong cả mùa giải.

Đó là lý do tại sao đội á quân Premier League đã nhanh chóng hoàn thành bản hợp đồng từ Shakhtar Donetsk, ngôi sao Fred. Nhưng với một người ưa thích sử dụng nhiều tiền vệ trung tâm trong một trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có vẻ như vẫn đang thèm khát một cái tên nữa để có thể giúp đội bóng của ông trở nên hoàn hảo.

Bản hợp đồng từ giải VĐQG Ukraine (Shakhtar) là chưa đủ để khiến M.U trở nên hoàn hảo.

Báo cáo gần đây đã nói rằng Man Utd đang theo đuổi gã khổng lồ người Serbia, tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic. Tuy nhiên, câu lạc bộ chủ quản của cầu thủ này là Lazio đã đưa ra một mức giá khoảng 100 triệu bảng và thậm chí nay đã lên tới 130 triệu bảng chỉ vì... Sergej đã chơi 3 trận tại World Cup 2018.

Nhưng có vẻ không vì số tiền khổng lồ đó mà huấn luyện viên Jose Mourinho đã từ bỏ thương vụ này. Thậm chí, còn có thông tin thương vụ này đã trở nên sáng sủa hơn với Man Utd sau khi Serbia bị loại ngay khỏi vòng bảng của World Cup năm nay.

Thực tế cũng cho thấy ngôi sao cao 1m92 là một người có tiềm năng lớn để phát triển thành tiền vệ hàng đầu trong vài năm tới. Hơn nữa, nếu cập bến Old Trafford, nghiễm nhiên anh sẽ được chơi cạnh người đàn anh cũng như đồng đội của mình trên tuyển Serbia là Matic - điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho cầu thủ này trên bước đường sự nghiệp.

Sergej Milinkovic-Savic đã không thể giúp đội tuyển quê hương lọt vào vòng knock-out của World Cup 2018.

Mặc dù vậy, nếu Man Utd quyết tâm đưa Sergej về bất chấp mức giá là bao nhiêu thì họ nên xem xét lại một vấn đề rất tích cực đang xảy ra mà có thể chưa ai biết. Đó là sự 'lột xác' của ngôi sao Jesse Lingard, người đang chơi tuyệt hay tại World Cup 2018 trong màu áo của đội tuyển Tam Sư.

Nhìn vào màn trình diễn từ đầu giải của cá nhân ngôi sao sinh năm 1993, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Lingard đã thay đổi cách chơi cũng như vị trí xuất phát của mình trên hàng tiền vệ của đội tuyển Anh.

Nếu như mùa giải trước, cầu thủ này thường xuyên được HLV Mourinho sắp xếp cho một vị trí 'số 10' hoặc một cầu thủ tấn công bên cánh phải thì giờ đây anh lại được ông thầy Gareth Southgate 'phù phép' thành một người chơi lùi sâu hơn (khu vực vòng tròn sân đấu).

Thật bất ngờ là Lingard lại chơi hay hơn với nhiệm vụ 'chia bài' cho đội tuyển Tam Sư. Thậm chí anh còn thường xuyên xâm nhập khu vực cấm địa của đối thủ để tạo ra những cơ hội ngon ăn cũng như trực tiếp lập công cho đội bóng. Đó là điều chưa bao giờ Lingard đã từng làm trong quá khứ.

Jesse Lingard (số 7) có thể giải quyết bài toán ở hàng tiền vệ Manchester United.

Như vậy, nếu HLV Mourinho nhận ra điều này, có thể ông sẽ không tốn một số tiền khổng lồ để mang về một gã khổng lồ trong xu thế hiện tại (nhiều đội bóng bây giờ đang thành công với những máy quét có thể hình nhỏ bé như N'golo Kante hay Fernandinho...).

Số tiền khổng lồ từ việc bỏ qua Sergej nên được đầu tư vào khu vực hàng phòng ngự, nơi mà đội bóng áo đỏ đang sở hữu những người không được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại. Một số thì đã luống tuổi như Antonio Valencia hay Ashley Young, số khác thì thường xuyên 'diễn trò' trên sân cỏ như Chris Smalling hay Phil Jones...

Dĩ nhên, quyết đinh theo đuổi ngôi sao người Serbia vẫn sẽ thuộc về Jose Mourinho cũng như phó chủ tịch Ed Woodward, nhưng có thể nó sẽ là một ý tưởng tồi và kìm hãm sự phát triển của Lingard trong những năm tới.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/thoa-thuan-130-trieu-bang-cua-man-utd-se-han-che-su-phat-trien-cua-lingard-d479976.html