Thỏa niềm mong trái bóng tròn

Sau một thời gian dài phải tạm hoãn vì dịch bệnh, cuối tuần này (23, 24 và 25- 5), bóng đá Việt Nam sẽ chính thức quay trở lại với 10 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2020. Trái bóng lăn trở lại với sự đón đợi của đông đảo khán giả như lời khẳng định của Việt Nam trong nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19.

Sau một thời gian dài phải tạm hoãn vì dịch bệnh, cuối tuần này (23, 24 và 25- 5), bóng đá Việt Nam sẽ chính thức quay trở lại với 10 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2020. Trái bóng lăn trở lại với sự đón đợi của đông đảo khán giả như lời khẳng định của Việt Nam trong nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19.

Bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Thiên Trường luôn giúp các cầu thủ thi đấu thăng hoa. Ảnh: TTXVN

Bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Thiên Trường luôn giúp các cầu thủ thi đấu thăng hoa. Ảnh: TTXVN

"Phá băng" nơi khán đài

Giai đoạn từ giữa tháng 2 cho đến cuối tháng 5 là thời kỳ bóng đá "đóng băng” trên toàn cầu do dịch bệnh. Đại đa số các giải bóng đá đều phải tạm hoãn trước sự lây lan chóng mặt của virus chết chóc. Các giải VĐQG Việt Nam đã trải qua một thời gian khá dài tạm dừng vì đại dịch. Hồi đầu tháng 3, các vòng 1 và 2 của V-League diễn ra trên sân không khán giả.

Đánh đấu thời kỳ "chung sống" với đại dịch Covid-19, nếu K-League (Hàn Quốc) là giải đấu đầu tiên trên thế giới nối lại và Bundesliga (Đức) là giải đấu đỉnh cao đầu tiên trơ lại, thì bóng đá Việt Nam sẽ đi vào lịch sử là sân cỏ đầu tiên thế giới mở cửa đón khán giả. Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại không chỉ khiến các cầu thủ vui mừng, sự có mặt của các cổ động viên trên khán đài sẽ giúp họ thi đấu nhiệt tình, hấp dẫn hơn.

Màn so tài giữa DNH Nam Định và HAGL trên “chảo lửa” Thiên Trường là tâm điểm chú ý của dư luận trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của bóng đá Việt Nam đón khán giả trở lại sân thi đấu sau thời gian giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, đội bóng thành Nam nổi tiếng là đội bóng có lực lượng CĐV hùng hậu, còn đại diện phố Núi lại được rất nhiều người yêu mến với lứa cầu thủ trẻ tài năng, thi đấu hào hoa.

Theo thông báo từ Ban tổ chức sân Thiên Trường, trận cầu tâm điểm giữa đội chủ nhà thành Nam và HAGL vé chỉ được bán ra khoảng 50% sức chứa của sân đến theo dõi (tối đa 10.000 người) và các CĐV phải ngồi giãn cách để bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Ban tổ chức sân Thiên Trường đã lên phương án chuẩn bị chi tiết các biện pháp đảm bảo công tác tổ chức chặt chẽ, an ninh và y tế chu đáo cho cả 2 đội bóng, các thành viên Ban tổ chức và khán giả.

Cặp đấu giữa Phố Hiến và Thanh Hóa ngày 25-5 trên sân Trung tâm PVF cũng sẽ đón khán giả vào sân theo dõi. Tỉnh Nghệ An cũng đã cho phép khán giả vào sân vận động theo dõi các trận đấu vào cuối tuần này

Trận đấu giữa Nam Định và HAGL nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh: TTXVN

Cơ hội nào cho những đội hạng Nhất?

Trong số 20 đội tham dự vòng loại Cúp Quốc gia năm nay có 11 đội đến từ giải hạng Nhất và 9 đội đến từ VLeague. Sự chênh lệch không nhỏ về trình độ giữa hai hạng đấu là khá lớn, vậy cơ hội giành cho các đội hạng Nhất ở vòng đấu này?

Theo lịch bốc thăm, sẽ có ít nhất 3 đội có thể đi tiếp vào vòng 1-8. Bởi trong số 10 cặp đấu ở vòng loại thì có tới 2 cặp đấu “nội bộ” giữa các đội hạng Nhất là An Giang gặp Long An và Bình Phước gặp Đắk Lắk. Cùng với XSKT Cần Thơ, đội được nghỉ ở vòng sơ loại này.

Cúp Quốc gia năm ngoái 3 đội hạng Nhất vượt qua vòng sơ loại đó là An Giang (thắng Khánh Hòa 2-0), XM Fico Tây Ninh (thắng Đồng Tháp 4-3), Bình Phước (thắng Cần Thơ 8-7 ở loạt sút luân lưu 11m).

Việc V-League 2020 sẽ phải đá dồn dập trong thời gian tới có thể sẽ khiến một số đội bóng không quá mặn mà với Cúp Quốc gia. Và đây được xem là cơ hội để các đội hạng Nhất tạo nên những bất ngờ.

Vòng tứ kết Cúp Quốc gia năm nay chắc chắn sẽ có sự hiện diện của ít nhất là 1 đội hạng Nhất khi kết quả bốc thăm có 1 trận ở vòng 1/8 là cuộc đối đầu giữa hai đội hạng Nhất (XSKT.Cần Thơ sẽ gặp đội thắng của cặp đấu Bình Phước - Đắk Lắk).

L.SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_225281_thoa-niem-mong-trai-bong-tron.aspx