Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Những năm qua, ngành GD&ĐT huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quản lý, dạy và học. Từ đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản về giáo dục tại địa phương.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, trong nhiều năm qua, giải pháp đầu tiên được Thọ Xuân chú trọng thực hiện là duy trì và phát triển các loại hình trường, lớp học, luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tuyên dương giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019.

Để cho hiệu quả, Phòng GD&ĐT Thọ Xuân đã chú trọng chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như: Triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; tạo mọi điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia đào tạo nâng chuẩn, tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, tại chỗ để nâng cao năng lực thực tế, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá… Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo giàu năng lực, phẩm chất, tâm huyết với nghề, huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo điều kiện để học sinh tham gia học tập, rèn luyện kỹ năng sống, thu hút các em đến trường mỗi ngày...

Nhờ có những giải pháp đúng, sát với điều kiện thực tế, ngành GD&ĐT huyện Thọ Xuân đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Năm học 2018 – 2019, Thọ xuân có 5 trường được công nhận trường chẩn Quốc gia và 17 trường được công nhận lại chuẩn Quốc gia. Đến nay toàn huyện có 111/127 trường đạt chuẩn Quốc gia chiếm 87,4%; Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%, không có học sinh bỏ học giữa chừng; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, THCS đạt 100%. Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi được huyện luôn chú trọng, chất lượng giáo dục đang từng bước nâng lên.

Cũng trong năm học này, huyện Thọ Xuân tổ chức thành công hội thi giáo viên giỏi cấp huyện bậc học mầm non, kết quả có 66/75 giáo viên có giờ dạy giỏi, tỷ lệ 88%; tổ chức thành công hội thi “Bé khỏe, bé tài năng” cấp trường, cấp cụm; tham gia dự thi cấp tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn. Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông” dành cho học sinh Tiểu học, có 24/41 đơn vị tham gia đạt giải; tham gia Hội thi cấp tỉnh đạt giải Nhất toàn đoàn; giao lưu cấp Quốc gia đạt xuất sắc; tổ chức thành công kỳ giao lưu câu lạc bộ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cấp huyện; tổ chức thành công hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc THCS, kết quả có 59/67 giáo viên có giờ dạy giỏi, đạt tỷ lệ 88,05%; có 18 học sinh đạt giải cấp tỉnh trong cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ và truyền thống cách mạng của nhân dân Thanh Hóa”; đạt 01 giải Ba cấp tỉnh trong cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Phòng chống ma túy”; 01 giải Khuyến khích. Tham gia cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh…

Năm học cũ khép lại cũng là lúc đặt ra cho năm học mới rất nhiều nhiệm vụ và thách thức mới. Nhưng tin rằng, với truyền thống “Dạy tốt, học tốt”, sự quan tâm của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thọ Xuân, Sở GD&ĐT Thanh Hóa và Hội cha mẹ học sinh, chất lượng giáo dục của huyện Thọ Xuân sẽ ngày càng phát triển toàn diện.

Đình Hà

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tho-xuan-thanh-hoa-chu-trong-nang-cao-chat-luong-giao-duc-toan-dien-post66883.html