Thợ xây dựng mê 'chớp bóng'

Lúc 10 giờ 45 ngày 14-12, CAP Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của anh Đặng Ngọc Cường (1989, trú P. Phú Xuân, TP Huế, TT-Huế) về việc kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản của anh. Theo anh Cường trình bày, vào ngày 6-12-2020, tại số nhà 170 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng, nơi anh đang thuê để kinh doanh bị mất một bộ máy ảnh hiệu Sony cùng một số phụ kiện kèm theo trị giá 36,7 triệu đồng. Qua tra cứu thông tin trên mạng xã hội, anh Cường được biết, chiếc máy ảnh của anh đang được rao bán tại địa chỉ 192 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng.

Khen thưởng thành tích phá án của CAP Vĩnh Trung.

Khen thưởng thành tích phá án của CAP Vĩnh Trung.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tá Nguyễn Hồng Quang- Trưởng CAP Vĩnh Trung đã cử cán bộ tiến hành xác minh những thông tin liên quan do anh Đặng Ngọc Cường cung cấp. Khi làm việc với chủ cửa hàng tại địa chỉ 192- Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) thì được biết, chính anh đã mua chiếc máy ảnh và phụ kiện kèm theo của một người đàn ông lạ mặt với giá 19,6 triệu (có hóa đơn kèm theo).

Qua xác minh, rà soát hệ thống camera, CAP Vĩnh Trung đã nhận diện được hình ảnh đối tượng có liên quan. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ cơ sở, CAP Vĩnh Trung đã mời đối tượng nghi vấn Bùi Ngọc Châu (1980, trú xã Bình Lãnh, H. Thăng Bình, Quảng Nam) lên làm việc. Châu hiện là thợ đang thi công tại công trình tại số 170- Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, bước đầu Bùi Ngọc Châu thừa nhận, trước đó đã mượn chìa khóa ngôi nhà số 170- Nguyễn Văn Linh của anh Trí là giám sát của công trình để ở lại tiện việc sinh hoạt đi lại. Trong quá trình ở đây, Châu phát hiện trên tầng 3 của ngôi nhà có một máy ảnh hiệu Sony nên đã tìm cách đột nhập lấy trộm, sau đó đem tới cất giấu tại địa chỉ K60/5- Đoàn Nhữ Hài (TP Đà Nẵng). Thấy mọi việc êm xuôi khi không thấy ai để ý, ngày 5-12-2020, Châu liên hệ và đem bán chiếc máy ảnh cùng phụ kiện kèm theo tại địa chỉ 192 đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngay sau khi làm rõ vụ việc, CAP Vĩnh Trung đã hoàn tất hồ sơ chuyển cho CAQ Thanh Khê tiếp tục thụ lý điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Để kịp thời động viên kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm của CBCS CAP Vĩnh Trung, ngày 16-12, Thượng tá Phạm Văn Đông- Phó trưởng CAQ Thanh Khê và bà Mạc Thị Lâm Phương- Phó Chủ tịch UNBD P. Vĩnh Trung đã đến khen thưởng đột xuất CAP Vĩnh Trung vì đã có thành tích truy bắt tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_236138_tho-xay-dung-me-chop-bong-.aspx