Thợ xây đâm tử vong chủ nhà rồi bỏ trốn, đã bị bắt

Sau khi dùng dao đâm trúng tim chủ nhà, hung thủ đã dùng xe máy không biển số bỏ trốn khỏi hiện trường, tuy nhiên sau đó bị Công an bắt giữ.

Như CAO đã đưa tin, chiều 15-5, tại nhà ông Nguyễn Phước Toàn (41 tuổi, trú thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) tổ chức tiệc đãi nhóm thợ hồ xây nhà cho mình.

Trong cuộc vui, có hai người thợ xảy ra mâu thuẫn, anh Toàn can ngăn thì bị Lê Nguyễn Thành Tiến (SN 1988, ngụ xóm 1, thôn Đá Mài 2) cầm dao đâm trúng tim làm anh tử vong. Sau khi đâm, thấy anh Toàn gục ngã, Tiến lấy xe máy không biển số bỏ trốn khi trên người còn dính máu.

Gia đình lo hậu sự cho anh Toàn

Gia đình lo hậu sự cho anh Toàn

Ngay khi nhận được tin, các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Đến trưa 16-5, nghi phạm Lê Nguyễn Thành Tiến (tự Tý quyền) đã bị bắt giữ và di lý về Công an tỉnh Bình Thuận.

Anh Nguyễn Phước Toàn làm nghề lái xe, mất đi để lại vợ làm thuê và 4 con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh vừa bán miếng đất để cất căn nhà cho vợ con có chỗ ở sạch đẹp hơn căn nhà cũ xuống cấp.

Trong khi đó, Lê Nguyễn Thành Tiến, kẻ đã có 2 tiền án về tội gây thương tích, nghiện ma túy, vợ đã bỏ đi, có 2 con còn nhỏ (5 tuổi và 3 tuổi), mẹ già 61 tuổi bán vé số.

Lê Long

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tho-xay-giet-chu-nha-roi-bo-tron-da-bi-bat_112326.html