Thổ thử xong vũ khí thay thế Patriot khi Mỹ không bán

Lực lượng phòng thủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến hành cuộc thử nghiệm cuối cùng hệ thống HISAR-A- vũ khí được đánh giá mạnh tương đương Patriot.

Thông báo của Ban Thư ký Công nghiệp Quốc phòng (SSB) ngày 16/12 cho biết, những cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi chính thức sản xuất loạt được thực hiện với sự phối hợp giữa nhà sản xuất ASELSAN, ROKETSAN và Bộ Quốc phòng nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành giai đoạn thử nghiệm HISAR-A.

Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành giai đoạn thử nghiệm HISAR-A.

"Toàn bộ mục tiêu giả định là máy bay không người lái, tên lửa hành trình, chiến đấu cơ được sử dụng trong cuộc thử nghiệm đều bị HISAR-A đánh chặn với độ chính xác gần như tuyệt đối. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm, HISAR-A bắt đầu sản xuất loạt và trang bị sớm nhất có thể", tuyên bố của SSB cho biết.

Nguồn tin này cho biết thêm, điều này đồng nghĩa với việc HISAR-A sẽ lấp vào khoảng trống giữa hệ thống tầm gần đến tầm cao S-400 trong lưới lửa phòng thủ 3 tầng của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy, HISAR-A sẽ đảm nhận nhiệm vụ của Patriot mà Ankara trơ]ơcs đây đàm phán mua bất thành với Mỹ.

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hệ thống HISAR-A được thiết kế với sức mạnh tương đương với Patriot PAC 3 của Mỹ có thể dùng để bảo vệ căn cứ quân sự, cảng biển, cơ sở hạ tầng và chống lại mọi mối đe dọa không kích.

Được biết, trước khi hoàn thành thử nghiệm HISAR-A và mua hệ thống S-400 của Nga, hệ thống phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ bị cho là yếu kém và khó có thể chống đỡ được một cuộc tấn công đường không từ bên ngoài nhằm vào lãnh thổ nước này.

Đây chính là nguyên nhân không phận nước này phải đặt dưới sự bảo vệ của NATO. Theo bảng xếp hạng của trang web Global Fire Power tính đến hết năm 2015, Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu sức mạnh quân sự đứng thứ 7 trên thế giớ và đứng thứ 3 trong khối NATO (chỉ sau Mỹ và Anh).

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ có tới gần 2000 máy bay trong biên chế. Loại tiêm kích hiện đại nhất không quân nước này là F-16 với khoảng 240 chiếc, trong đó, có 30 chiếc F-16C block 52 plus, còn lại là các máy bay thế hệ cũ như F-5E, F-4 Phantom, 4 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không B-737.

Đặc biệt, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức một cách rất quy mô, bài bản và có khá nhiều kinh nghiệm trong các cuộc chạm trán với phòng không các nước trong các chiến dịch quân sự cùng với NATO.

Tuy nhiên, không giống như Không quân, phòng không Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là không đủ mạnh để có thể tự bảo vệ không phận của mình. Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi khi S-400 đã trực chiến và HISAR-A cũng chuấn bị được đưa vào trực chiến.

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm HISAR-A

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tho-thu-xong-vu-khi-thay-the-patriot-khi-my-khong-ban-3424458/