Thổ thông báo gọng kìm vĩ đại Moscow thông dòng đầu 2020

Tổng thống Erdogan thông báo về khả năng thông dòng đường ống 'Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ' (Turk Stream) vào đầu năm tới.

Thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mới đây đã thông báo về khả năng khánh thành đường ống dẫn khí đốt từ Nga chạy tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một lần tham quan dự án Turk Stream.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một lần tham quan dự án Turk Stream.

"Vào ngày 8/1 tại Istanbul, chúng tôi sẽ khánh thành một đường ống dẫn khí có tên là Turk Stream" - Tổng thống Erdogan nói.

Truyền thống Nga đồn đoán Tổng thống Putin có thể tới dự buổi lễ quan trọng này dựa trên thông tin từ người phát ngôn của Tổng thống Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần đầu tiên của tháng 1/2020.

"Chuyến thăm của ông Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến vào tuần đầu tiên của tháng 1. Các Tổng thống sẽ gặp nhau vào dịp hoàn thành đường ống Turk Stream. Họ cũng sẽ thảo luận về quan hệ song phương" - Thư ký Tổng thống Nga cho biết.

Việc khởi động Turk Stream sẽ là một dấu ấn quan trọng cho quan hệ song phương Nga- Thổ Nhĩ Kỳ vốn có nhiều trắc trở.

Turk Stream đã được hoàn thành xây dựng các đường ống dưới biển vào giữa tháng 11 vừa qua. Gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom cho biết,Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Vladimir Putin và Tổng thống Erdogan đã tham gia lễ hoàn thành phần đường ống dưới biển thông qua một cầu truyền hình trực tiếp.

Gazprom đã bắt đầu xây dựng phần ngoài khơi của đường ống khí đốt Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5/2017. Đường ống có chiều dài 930 km chạy dọc theo đáy Biển Đen đến bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp khí đốt Nga đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, phần đường ống thứ hai sẽ nối từ Thổ Nhĩ Kỳ đến các nước láng giềng ở Đông Nam châu Âu, kéo dài 180km. Hồi tháng 5 vừa qua, Gazprom và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận quy định về vận chuyển khí đốt trên phần đất của tuyến vận chuyển khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ đến người tiêu dùng châu Âu. Việc vận chuyển khí đốt này sẽ sớm được thúc đẩy "trong tương lai gần".

Tuy nhiên, khả năng vận chuyển khí đốt Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ để đến các quốc gia Đông Nam châu Âu vẫn chưa được lựa chọn. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho hay Hy Lạp, Ý, Bulgaria, Serbia và Hungary là những thị trường tiềm năng có thể tiếp nhận khí đốt Nga từ đường ống đặt ở phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Bulgaria sẽ là đầu mối tiếp nhận khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ, chuyển khí đốt đến Serbia và Hungary. Bulgaria đã phê duyệt kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí mới từ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ đến Serbia và dự định sẽ hoàn thành việc xây dựng nhánh vùng Balkan của Turk Stream vào cuối năm 2020.

Công suất của mỗi dòng đạt 15,75 tỷ mét khối khí mỗi năm. Gazprom ước tính sẽ mất 7 tỷ euro để xây dựng Turk Stream.

Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Gazprom. Hiện tại, năng lượng của Nga được cung cấp cho quốc gia này thông qua đường ống Blue Stream và đường ống dẫn khí Trans-Balkan.

Việc Turk Stream sắp được khởi động sẽ là một thành công nữa cho khí đốt Nga tấn công vào thị trường châu Âu thông qua "gọng kìm" Thổ Nhĩ Kỳ. Turk Stream và Nord Stream-2 được cho là 2 gọng kìm khí đốt của Nga hướng tới thị trường châu Âu.

Trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị hoàn thành một phần chiến lược cung cấp khí qua châu Âu thì Nga cũng nhận tin vui từ Đan Mạch trong việc cấp phép đường ống Nord Stream-2. Việc hoàn thiện mọi công đoạn xây dựng cũng như khởi động dự án sẽ bắt đầu khoảng giữa năm 2020.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-thong-bao-gong-kim-vi-dai-moscow-thong-dong-dau-2020-3392453/