'Thổ tặc'

Thời gian qua, nhiều gia đình có nhu cầu sử dụng đất bãi bồi ven sông để san lấp mặt bằng, đắp nền… nên tại một số địa phương trong tỉnh Quảng Nam xảy ra tình trạng trộm… đất gây nên tình trạng sạt lở, người nông dân mất đất sản xuất.

Thời gian qua, nhiều gia đình có nhu cầu sử dụng đất bãi bồi ven sông để san lấp mặt bằng, đắp nền… nên tại một số địa phương trong tỉnh Quảng Nam xảy ra tình trạng trộm… đất gây nên tình trạng sạt lở, người nông dân mất đất sản xuất. Trước tình hình trên, chính quyền các xã tìm mọi biện pháp ngăn chặn song do hám lợi, các đối tượng đã bất chấp, thậm chí còn gây thương tích cho lực lượng tuần tra và sự việc vừa xảy ra tại H. Đại Lộc là ví dụ điển hình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thăm hỏi, động viên anh Khuê yên tâm điều trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thăm hỏi, động viên anh Khuê yên tâm điều trị.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam thăm cán bộ xã bị “thổ tặc” tấn công

Trưa 28-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên và trao tặng 15 triệu đồng cho anh Phạm Hồng Khuê, cán bộ địa chính, môi trường xã Đại Cường (H. Đại Lộc, Quảng Nam) bị “thổ tặc” tấn công làm gãy chân khi làm nhiệm vụ.

Ông Lê Trí Thanh cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, CAH Đại Lộc đã có mặt tại hiện trường, tiến hành mời đối tượng liên quan về làm việc, củng cố chứng cứ để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu cơ quan CA khẩn trương lập hồ sơ, điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời đề nghị Sở LĐ-TB&XH thực hiện các thủ tục hỗ trợ về mặt chính sách cho anh Khuê…

T.DŨNG

Theo điều tra ban đầu của cơ quan CA: Khoảng 20 giờ ngày 26-5-2019, ông Mai Hoàng Đông (1974, trú thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe tải ben BKS 92K-8835 đến bãi đất bồi thuộc thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, Đại Lộc để xúc đất trộm chở đi bán. Sau khi lấy đất đầy xe, ông Đông điều khiển xe đi một đoạn thì bị tổ công tác của UBND xã Đại Cường kiểm tra phát hiện và yêu cầu dừng xe. Bất chấp yêu cầu của Tổ công tác, ông Đông chống đối bằng cách điều khiển xe bỏ chạy. Phát hiện Tổ công tác truy đuổi phía sau, ông Đông vừa cho xe chạy vừa ben số đất vừa trộm được xuống đường nhằm mục đích cản trở và tiếp tục bỏ chạy.

Kiên quyết không để đối tượng vi phạm bỏ trốn, hai cán bộ của Tổ công tác (trong đó có anh Phạm Hồng Khuê- cán bộ địa chính) nhảy lên bám phía ngoài của hai cửa trước ca-bin, yêu cầu đối tượng đưa xe về cơ quan xử lý. Vẫn không chấp hành, ông Đông tiếp tục điều khiển xe về đậu tại khu vực trường bắn thôn Đại Phú, Đại Nghĩa rồi về nhà. Trong quá trình truy bắt, anh Phạm Hồng Khuê bị thương tích ở chân được đưa đi cấp cứu và được xác định bị gãy xương đùi chân phải, lệch xương mu vùng chậu.

Ông Mai Hoàng Đông

Thông tin thêm về vụ việc, ông Trần Quốc Đạt- Chủ tịch UBND xã Đại Cường cho hay, khoảng 18 giờ ngày 26-5, chính quyền xã nhận được tin báo từ người dân có đối tượng khai thác đất trái phép tại bãi bồi Mỹ Thuận trên sông Vu Gia thuộc thôn Khương Mỹ. UBND xã thành lập tổ công tác kiểm tra liên ngành khai thác khoáng sản gồm 5 cán bộ đến khu vực này để kiểm tra thì xảy ra sự việc. Cũng theo ông Đạt, tình trạng trộm đất bãi ven sông mới xảy ra trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nạn trộm đất đã gây nhiều hệ lụy xấu cho địa phương, như: người nông dân bị mất gần 1 ha đất sản xuất, gây nên tình trạng sạt lở đất… Theo Thiếu tá Bùi Đình Cường- Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp CAH Đại Lộc, CQĐT tập trung làm rõ nguyên nhân gây thương tích cho anh Phạm Hồng Khuê. Tuy nhiên, ông Mai Hoàng Đông đã khai nhận hành vi không chấp hành yêu cầu của lực lượng thi hành nhiệm vụ vì muốn bỏ trốn để khỏi bị bắt giữ, xử lý về hành vi khai thác đất trái phép dẫn đến hậu quả làm anh Khuê bị thương tích…

Như vậy, khi vấn nạn “sa tặc” chưa được dẹp bỏ triệt để thì nay tại Quảng Nam phải phòng, chống nạn trộm đất. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp mạnh để đấu tranh, ngăn chặn việc trộm đất bãi bồi để tránh tình trạng sạt lở đất khi mưa lũ xảy ra.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_206973_-tho-tac-.aspx