'Thợ săn tên lửa siêu thanh' Nga bắt đầu trực chiến

Hệ thống radar cảnh giới Resonance-N của Nga sẽ được bố trí trên bán đảo Kola.

Theo báo chí Nga, các nỗ lực của phương Tây để phát triển vũ khí siêu thanh và sử dụng chúng để chống lại Nga sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn sau khi các trạm radar Resonance-N được Nga bố trí trên Bán đảo Kola, khí tài này có khả năng phát hiện các mục tiêu bay ở tốc độ siêu âm lớn ở khoảng cách lên tới 1.00 km.

"Để tăng tiềm năng chiến đấu của Hạm đội phương Bắc trên Bán đảo Kola vào năm 2020, hai trạm radar Resonance-N sẽ được triển khai. Một radar đã được đặt vào vị trí trong khi trạm thứ hai sẽ được đưa đến bán đảo và có kế hoạch đi vào trực chiến trước khi kết thúc năm 2020", hãng tin Nga TASS thông báo.

Radar cảnh giới chuyên bắt tên lửa siêu thanh Resonance-N của Nga. Ảnh: TASS.

Radar cảnh giới chuyên bắt tên lửa siêu thanh Resonance-N của Nga. Ảnh: TASS.

Với thực tế là radar Resonance-N có thể được tích hợp với các hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa hiện đại của Nga, bao gồm cả tổ hợp S-500 Prometey sẽ xuất hiện trong kho vũ khí của Nga vào năm tới, Moskva sẽ có khả năng phát hiện kịp thời và tấn công mục tiêu ở khoảng cách lớn, hơn nữa tốc độ của mục tiêu có thể đạt tới Mach 20.

Trước đây có thông tin chưa được xác nhận rằng radar Resonance-N của Nga đã được thử nghiệm bởi hệ thống tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, có thể chỉ ra thực tế rằng loại radar trên đã được kiểm tra trong điều kiện thực tế.

Về phía Mỹ, trước thông tin mà Nga vừa đưa ra thì Washington vẫn chưa có bất cứ phát biểu chính thức nào, nhưng họ nhiều lần khẳng định rằng đủ sức xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào trên thế giới.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/-tho-san-ten-lua-sieu-thanh-nga-bat-dau-truc-chien/20200208035829906