Thở phào khi siêu phi cơ A380 chở theo 520 người, bị tróc động cơ vẫn hạ cánh an toàn

Siêu máy bay A380 của Air France chở theo 496 hành khách và 24 thành viên phi hành đoàn, bay từ Pháp đến Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống Canada vì bị tróc một động cơ.

Chiếc siêu phi cơ thân rộng hai tầng A380 của Air France bị tróc một động cơ trong khi bay đã phải chuyển hướng khi đang bay qua Greenland và hạ cánh xuống sân bay quân sự Goose Bay của Canada, lúc 15h42 GMT ngày 30-9-2017. Trên khoang có 496 hành khách và 24 thành viên tổ bay.

"Chuyến bay 066 hạ cánh an toàn xuống sân bay quân sự Goose Bay. Toàn bộ 520 người trên khoang được sơ tán an toàn, không có người bị thương", một người phát ngôn Air France tại Paris (Pháp) nói.

Trước đó, chiếc siêu phi cơ thân rộng hai tầng A380 của Air France, khởi hành từ Paris (Pháp) đi Los Angeles, Mỹ.

Hình ảnh được quay từ một hành khách trên chuyến bay cho thấy một động cơ máy bay bị hư hại nặng, một phần vỏ động cơ bị bong ra.

"Động cơ gặp sự cố trên Đại Tây Dương... có thể do đâm vào chim", hành khách Miguel Amador viết trên mạng xã hội. Còn hành khách Iskandar chia sẻ rằng, anh và những người trên chuyến bay "đã có một ký ức không thể quên về chuyến bay này".

Có thể thấy rõ một động cơ bị tróc vỏ khi máy bay đang hạ cánh. Hãng hàng không Air France vận hành 10 chiếc Airbus A380. Các phiên bản của dòng máy bay này sử dụng động cơ turbine phản lực cánh quạt GP7200 do General Electric và Pratt and Whitney của Mỹ sản xuất.

Airbus A380 là chiếc máy bay phản lực thân rộng hai tầng, bốn động cơ của Airbus. A380 là máy bay hành khách lớn nhất thế giới, người ta đã phải nâng cấp những sân bay mà nó hoạt động để phù hợp với nó.

Chiếc máy bay ban đầu được đặt tên là Airbus A3XX, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Boeing trong thị trường máy bay siêu lớn. Chiếc A380 bay chuyến bay đầu tiên vào ngày 27-4-2005, và đi vào khai khác thương mại từ tháng 10 năm 2007.

Singapore Airlines là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới khai thác loại máy bay này.

Airbus đã giao 193 chiếc A380 cho khách hàng. Hiện hãng tiếp tục sản xuất 126 chiếc để bàn giao cho khách trong 4 năm tới.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tho-phao-khi-sieu-phi-co-a380-cho-theo-520-nguoi-bi-troc-dong-co-van-ha-canh-an-toan/743277.antd