Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ dẫn độ 84 nhân vật thuộc phong trào Gulen

Ngày 20/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã trao cho Mỹ bản danh sách 84 nhân vật đề nghị Washington dẫn độ về nước. Đây là những người thuộc phong trào của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, bị cáo buộc tham gia vào vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2016.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định, ông chưa nhận được bất kỳ “sự bảo đảm nào” sau khi ông tiến hành các cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton nhân một chuyến thăm mới đây tới Washington. Tuy nhiên, đại diện ngoại giao này cho biết, dựa trên yêu cầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông đã trao cho Ngoại trưởng Pompeo và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Bolton bản danh sách những đối tượng được yêu cầu dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ. Bản danh sách này gồm cả giáo sĩ Gulen – người đang sống lưu vong ở Pennsylvania, Mỹ.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố đưa ra vào cuối tuần trước, Tổng thống D.Trump cho biết ông không có ý định dẫn độ giáo sĩ Gulen – người luôn mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2016.

Phát biểu trước báo giới, ông D.Trump nhấn mạnh, vấn đề này hiện đang không được tính tới. Thậm chí Tổng thống D.Trump còn khẳng định, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là một người bạn của ông, có cá tính mạnh mẽ và thông minh. “Những gì chúng tôi có thể làm, chúng tôi sẽ làm… Nhưng vào thời điểm này thì câu trả lời là không” – Tổng thống D.Trump nói.

Sau những căng thẳng kéo dài, mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã có dấu hiệu được hâm nóng trở lại sau khi Ankara trả tự do cho linh mục người Mỹ Andrew Brunson vào tháng 10/2018. Tuy nhiên, hiện số phận của giáo sĩ Gulen vẫn được xem là một nút thắt quan trọng trong quan hệ hai nước.

Về phía Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng từng hoan nghênh những “động lực tích cực” nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Washington và Ankara sau khi linh mục Brunson được trao trả tự do. Bên cạnh đó, đại diện ngoại giao này cũng kêu gọi hai nước mở thêm các kênh liên lạc mới nhằm giải quyết các vấn đề đang gây quan ngại chung. Tuy nhiên, ông Pompeo không nhắc đến yêu cầu mà phía Thổ Nhĩ Kỳ vừa đưa ra./.

Thu Lan (Theo Washingtonpost, Channelnewsasia)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/tho-nhi-ky-yeu-cau-my-dan-do-84-nhan-vat-thuoc-phong-trao-gulen-505681.html