Thổ Nhĩ Kỳ xin Mỹ 'nhẹ tay' với Iran

Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/4 bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ gia hạn cho họ tiếp tục mua dầu từ Iran, bất chấp đang có nhiều căng thẳng giữa Ankara và Washington.

Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 15/4 tại Nhà Trắng về những bất đồng giữa hai nước, bao gồm cả vấn đề về việc mua vũ khí của Nga, Ibrahim Kalin, phát ngôn viên của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói.

Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak (giữa) hội đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 15/4 tại Nhà Trắng

Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak (giữa) hội đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 15/4 tại Nhà Trắng

"Đó là một cuộc họp tích cực", ông Kalin nói với các phóng viên ở Washington. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ rất lạc quan: "Chúng tôi đang mong đợi Mỹ sẽ gia hạn lệnh miễn trừ cho Thổ Nhĩ Kỳ".

Chính quyền Hoa Kỳ đã cho phép 8 quốc gia - Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp, Ý, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc - tiếp tục mua dầu của Iran sau khi áp lệnh trừng phạt với Tehran. Lệnh miễn trừ này sẽ hết hạn vào ngày 2/5.

Ông Kalin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm nhập khẩu dầu từ Iran mặc dù không đồng ý với các lệnh trừng phạt mà ông Trump đã đơn phương áp đặt vào tháng 11/2018 sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký vào tháng 7/2015. "Mọi người không nên mong đợi Thổ Nhĩ Kỳ quay lưng lại với Iran như vậy", ông Kalin nói thêm và nhấn mạnh đến mối quan hệ lâu dài giữa hai nước có biên giới chung.

Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi sau khi Ankara cam kết mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga, khiến Washington không hài lòng, đã ra lệnh cho Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ và đình chỉ giao hàng cho Ankara thiết bị liên quan đến máy bay quân sự Mỹ F-35.

Ông Kalin nhắc lại đề nghị thành lập một ủy ban chung để xem xét các mối quan ngại của Hoa Kỳ. Washington lo ngại rằng công nghệ trên S-400 sẽ được sử dụng để thu thập dữ liệu công nghệ trên máy bay quân sự của NATO và Nga có thể truy cập dữ liệu đó.

Nhưng ông Kalin cũng lưu ý rằng các hệ thống tên lửa phòng không Nga đã hoạt động ở Syria, nơi F-35 của Israel thường xuyên vào không phận. "Người Nga đã rất dễ dàng truy cập vào dữ liệu nhạy cảm này", ông nói.

Nh.Thạch (Theo AFP)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tho-nhi-ky-xin-my-nhe-tay-voi-iran-533569.html