Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đang 'đùa với lửa'

Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp diễn tập hải quân (có sự hiện diện của tàu chiến) ở vùng biển tranh chấp tại Đông Địa Trung Hải, nơi cả 2 bên thăm dò dầu khí.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan: Hy Lạp đang đe dọa an toàn hàng hải của tất cả tàu bè ở khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không lùi bước triển khai hạm đội hải quân mà sẽ quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình và luật pháp ở khu vực.

Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias: Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục leo thang. Thay vì hạ nhiệt, chúng tôi đang chứng kiến hành động khiêu khích mới.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas: Cần hạ nhiệt căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ….Tình hình hiện tại ở Đông Địa Trung Hải như đang “đùa với lửa”, bất kỳ tia lửa nào phát ra có thể dẫn tới thảm họa. Hai bên nên sẵn sàng đối thoại.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu: Chúng tôi ủng hộ đàm phán công bằng nhưng không ai nên ra điều kiện. Điều này không thể xảy ra nếu điều kiện đàm phán do Hy Lạp áp đặt.

H.Trà

(theo AP)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tho-nhi-ky-va-hy-lap-dang-dua-voi-lua--n179354.html