Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 26/1, nhận lời mời của Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Algiers kéo dài 2 ngày.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. (Nguôn: Al Jazeera)

Mục đích là nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và thảo luận các vấn đề khu vực, quốc tế mà 2 nước cùng quan tâm. Tháp tùng ông Erdogan là phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng và hơn 60 doanh nhân.

Trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Abdelmadjid Tebboune của Algeria với người đồng cấp Tayyip Erdogan, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thành lập hội đồng hợp tác cấp cao song phương – đây sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động nhằm nâng cấp quan hệ kinh tế song phương.

Chuyến công du của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng là lần đầu tiên một tổng thống nước ngoài đến thăm Algeria kể từ khi ông Tebboune đắc cử là Tổng thống Algeria ngày 12/12/2019. Algeria và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác kể từ tháng 5/2006, giúp nâng cao khối lượng trao đổi thương mại giữa 2 nước. Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn nâng kim ngạch thương mại song phương hằng năm lên 5 tỷ USD.

Công ty Tayal của Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng tại tỉnh Relizane, phía Tây Bắc Algeria một nhà máy dệt với số vốn đầu tư lên đến 1,5 tỷ USD. Đây được đánh giá là nhà máy dệt lớn nhất ở châu Phi. Trước đó, năm 2013, công ty sắt thép Tossiali của Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư dự án nhà máy luyện kim trị giá 750 triệu USD ở tỉnh Oran (Tây Bắc Algeria) với công suất 1,2 triệu tấn mỗi năm. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong các lĩnh vực ngoài dầu mỏ tại Algeria, với tổng vốn đầu tư là 3,5 tỷ USD.

Trong một tuyên bố, Văn phòng tổng thống Algeria cho biết 2 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cách thức và phương pháp để tăng cường quan hệ và thúc đẩy hợp tác song phương, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế có liên quan đến lợi ích chung.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, chuyến thăm lần này của Tổng thống Erdogan còn nhằm thực hiện “mục tiêu lịch sử” là nâng cấp quan hệ song phương lên tầm chiến lược. Theo đó, 2 nước sẽ tìm cách đẩy mạnh quan hệ ở tất cả các cấp thông qua Hội đồng tối cao về hợp tác chiến lược song phương - dự kiến sẽ được thành lập ngay sau chuyến thăm của ông Erdogan.

Ngoài thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, lãnh đạo 2 nước cũng sẽ thảo luận các nội dung liên quan những diễn biến của tình hình quốc tế và khu vực, trong đó nổi bật là xung đột tại Libya.

Nhật Anh

(theo Al Jazeera)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-va-algeria-thuc-day-hop-tac-song-phuong-108431.html