Thổ Nhĩ Kỳ: Ủy ban Quân sự 5+5 có thể giúp các bên đối lập tại Libya

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ủy ban Quân sự 5+5 về Libya do Liên hợp quốc (LHQ) khởi xướng sẽ là một cơ chế xây dựng lòng tin tốt đẹp giữa các bên đối lập tại quốc gia Bắc Phi.

Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị quốc tế về Libya ở Berlin, Đức ngày 19/1/2020. (Nguồn: AFP)

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Cavusoglu nêu rõ: "Ủy ban quân sự này sẽ vô cùng quan trọng hoặc có thể đóng vai trò then chốt trong việc duy trì lệnh ngừng bắn và vạch ra giới hạn xung đột giữa hai bên. Nhìn chung, đây có thể là một biện pháp xây dựng lòng tin tốt đẹp giữa (Chỉ huy lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya) Khalifa Haftar và (Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc được quốc tế công nhận) Fayez Sarraj".

Thủ tướng Sarraj và Tướng Haftar đã nhất trí cử 5 đại diện mỗi bên tới Ủy ban quân sự với nhiệm vụ là giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Ý tưởng thiết lập ủy ban này được LHQ khởi xướng tại hội nghị về Libya mới đây được tổ chức tại Berlin (Đức). Phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quân sự 5+5 sẽ diễn ra vào ngày 28/1 tại Geneva.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-uy-ban-quan-su-55-co-the-giup-cac-ben-doi-lap-tai-libya-108326.html