Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiếp tục chiến dịch ở Syria

Ngày 13/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào các lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Erdogan nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tiếp tục chiến dịch cho tới cuối cùng bất chấp những lời đe dọa. Ông cũng chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) và Liên đoàn Arab khi lên án chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi quốc tế hỗ trợ cho kế hoạch thiết lập "vùng an toàn" của Ankara tại Đông Bắc Syria để tái định cư 3,6 triệu người tị nạn Syria đang ở tạm trong các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, đánh giá về động thái của Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc Washington rút 1.000 quân khỏi miền Bắc Syria là cách tiếp cận tích cực.

Chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng người Kurd ở Syria bắt đầu từ ngày 9/10 vừa qua, làm dấy lên lo ngại về những nguy cơ mới trong cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực, cũng như ảnh hưởng tới các nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Liên hợp quốc, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Cuốc ở Syria đã khiến khoảng 160.000 người mất nhà cửa. Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại đồng thời hối thúc dừng leo thang ngay lập tức.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tho-nhi-ky-tuyen-bo-tiep-tuc-chien-dich-o-syria