Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Syria sẽ 'trả giá đắt' sau khi 33 lính Thổ bị giết

Quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng lên tiếng sau khi ít nhất 33 lính nước này bị giết trên lãnh thổ Syria. Họ khẳng định Syria sẽ 'trả giá đắt'.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay vừa thề sẽ trả thù lực lượng quân sự Syria sau khi ít nhất 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong một vụ không kích ở tỉnh Idlib (Syria) – đây là tỉnh do lực lượng phiến quân kiểm soát.

Chính trị gia Oktay. Ảnh: Guncel kibris.

Chính trị gia Oktay. Ảnh: Guncel kibris.

Ankara trước đó cho biết họ đã tiến hành các vụ không kích và pháo kích để trả đũa.

Ông Oktay không tiếc lời chỉ trích nhằm vào Tổng thống Bashar Assad và lực lượng trung thành với Damascus ngay sau cuộc họp an ninh khẩn cấp dài 6 tiếng đồng hồ do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chủ trì ở Ankara vào sáng sớm ngày 28/2.

Tuyên bố của ông Oktay được hãng thông tấn Anadolu phản ánh. Tuyên bố đó bao gồm việc nói rằng Syria sẽ phải “trả giá đắt” vì những gì mà ông Oktay coi là “một cuộc tấn công phản bội nhằm vào binh sĩ ”./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Nguồn: RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-tuyen-bo-syria-se-tra-gia-dat-sau-khi-33-linh-tho-bi-giet-1015635.vov