Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đưa tất cả các vị trí của quân đội Syria vào tầm hỏa lực

Giám đốc truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng lực lượng của họ đã đặt tất cả các vị trí của quân đội Syria vào tầm hỏa lực từ trên không và mặt đất. Ông cho rằng cuộc tấn công này nhằm đáp trả cuộc không kích nhắm vào binh sĩ của họ vào đêm qua (27/2).

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin Anadolu dẫn lời giám đốc truyền thông trên cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đặt tất cả các mục tiêu được biết đến của chính quyền Syria vào tầm hỏa lực trên không và trên mặt đất.

Giám đốc truyền thông trên nói rằng “Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các bên liên quan tới tiến trình Astana, thực hiện trách nhiệm của họ”.

Trước đó đêm qua, một số thông tin cho rằng cuộc không kích nhắm vào các vị trí của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở phía nam tỉnh Idlib của Syria làm 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Về phía mình, không quân Nga cho biết không tiến hành không kích vào khu vực mà binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ở Syria.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres cho biết ông “lo ngại sâu sắc” tình hình ở tây bắc Syria, đồng thời kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Ông cho rằng nếu không có hành động ngay, tình hình ở đây có nguy cơ leo thang từng giờ.

Theo AMN/Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-tuyen-bo-dua-tat-ca-cac-vi-tri-cua-quan-doi-syria-vao-tam-hoa-luc-4067929-d.html