Thổ Nhĩ Kỳ 'tuồn' pháo phòng không cổ lỗ sĩ vào Syria?

Chiến trường phía Bắc Syria đang trong giai đoạn khốc liệt, giới quan sát cho rằng, không loại trừ khả năng Ankara sẽ viện trợ pháo phòng không M42 Duster cho lực lượng đối lập Syria để chống lại quân đội của tổng thống Assad.

Hệ thống pháo phòng không tự hành M42 Duster được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng hạng nhẹ M41, chính thức sản xuất từ năm 1952 đến năm 1960 và phục vụ trong biên chế Lục quân Mỹ cho tới năm 1988. Ngoài Lục quân Mỹ, chúng còn được chuyển giao cho các đồng minh trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháo phòng không M42 Duster

Pháo phòng không M42 Duster

Tuy ra đời đã lâu, pháo phòng không M42 Duster vẫn rất hiệu quả trong việc tiêu diệt trực thăng và các UAV bay chậm và thấp, hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã có những tổ hợp pháo phòng không hiện đại, vì thế rất có thể họ sẽ viện trợ loại vũ khí này cho lực lượng đối lập Syria như điều mà họ đã làm với xe tăng M60 trước đó.

Nếu có trong tay loại vũ khí này, lực lượng đối lập Syria sẽ có thêm vũ khí để chống lại các cuộc tấn công từ trực thăng quân đội Syria.

Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-%E2%80%98tuon%E2%80%99-phao-phong-khong-co-lo-si-vao-syria/20200306104528786