Thổ Nhĩ Kỳ truy bắt nhiều người liên quan đến cuộc đảo chính năm 2016

Ngày 18-8 (giờ địa phương), Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm bắt giữ 141 quân nhân bị cáo buộc liên quan đến âm mưu đảo chính hồi năm 2016.

Giáo sĩ Fethullah Gulen được cho là chủ mưu vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7-2016. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình NTV cho biết, lực lượng cảnh sát đã tiến hành các chiến dịch đồng thời trên phạm vi 70 tỉnh, sau khi Trưởng Văn phòng Công tố viên ở Istanbul, giới chức Ankara và thành phố phía Tây Izmir ra lệnh truy bắt những trường hợp kể trên.

Theo Tân Hoa xã, các nghi phạm, bao gồm cả những quân nhân đã bị sa thải và những trường hợp đang tại ngũ, được cho là có liên hệ với một mạng lưới có trụ sở tại Mỹ do giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đứng đầu.

Giáo sĩ Fethullah Gulen hiện sống lưu vong tại bang Pennsylvania (Mỹ) và bị cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Tayip Erdogan vào tháng 7-2016. Vụ việc bất thành nhưng khiến 250 người thiệt mạng và dẫn đến việc Ankara nỗ lực thuyết phục Mỹ dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/976221/tho-nhi-ky-truy-bat-nhieu-nguoi-lien-quan-den-cuoc-dao-chinh-nam-2016