Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại diện ngoại giao 9 nước

Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/2 đã triệu tập đại diện ngoại giao của 9 nước để lên án việc những quốc gia này đóng cửa lãnh sự quán tại Istanbul với lý do lo ngại an ninh.

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, các đại diện ngoại giao đã được triệu tập để thảo luận về quyết định đóng cửa lãnh sự quán. Nguồn tin không cho biết đó là đại diện của những quốc gia nào.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết một số nước phương Tây đã phát động “cuộc chiến tâm lý” chống Ankara, bằng cách đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Global Look Press

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Global Look Press

Ông nhấn mạnh, các sứ quán bị đóng cửa với lý do được cho là có thể xảy ra mối đe dọa khủng bố, nhưng không ai cung cấp bằng chứng về điều này.

Ông Soylu thừa nhận, “mối đe dọa khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa biến mất”, nhưng nó không còn ở vị trí hàng đầu. Ông lưu ý, một “chiến dịch quốc tế” đã được phát động chống lại Thổ Nhĩ Kỳ và đang được thực hiện bởi chính các quốc gia đứng sau âm mưu đảo chính ở nước này vào ngày 15/7/2016.

Thanh Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tho-nhi-ky-trieu-tap-dai-dien-ngoai-giao-9-nuoc-2106231.html