Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại biện Mỹ vì một 'like' trên Twitter

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này vừa triệu tập đại biện Mỹ sau khi tài khoản Twitter của Đại sứ quán Mỹ 'thích' bài đăng trên Twitter về một chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ.

"Hôm nay, đại biện ngoại giao Mỹ đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao để giải thích rõ ràng và cởi mở về bài đăng trên mạng xã hội", Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói hôm 6/10 và cho biết thêm đại sứ Mỹ hiện không có mặt ở thủ đô Ankara.

Hôm 5/10, tài khoản Twitter chính thức của Đại sứ quán Mỹ "thích" bài viết trên Twitter về một chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ. Bài viết cho rằng nước này nên sẵn sàng cho một giai đoạn chính trị không có Devlet Bahçeli, theo Guardian.

Ông Bahçeli là lãnh đạo đảng Phong trào Dân tộc (MHP), đối tác của đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan. MHP cũng ủng hộ AKP trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2017 về việc thay đổi hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan (trái) bắt tay với chính trị gia Devlet Bahçeli hồi tháng 8. Ảnh: Getty.

Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan (trái) bắt tay với chính trị gia Devlet Bahçeli hồi tháng 8. Ảnh: Getty.

Vào tháng 9, ông Bahçeli, 71 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện vì bị buồn nôn, nhưng ngay sau đó được cho xuất viện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại về tình trạng sức khỏe của chính trị gia.

Trong bài viết trên Twitter hôm 5/10, Đại sứ quán Mỹ gửi lời xin lỗi, cho rằng việc "thích" bài đăng nói trên chỉ là một sự cố.

Sau gần hai năm Mỹ không có đại sứ tại Ankara, hồi đầu năm nay, ông David Satterfield đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để đảm nhiệm vị trí này.

Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng trong những năm gần đây về nhiều vấn đề, bao gồm hoạt động hỗ trợ của Mỹ cho phiến quân người Kurd tại Syria mà Ankara coi là nhóm khủng bố.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tho-nhi-ky-trieu-tap-dai-bien-my-vi-mot-like-tren-twitter-post998434.html