Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chuẩn bị cho chiến dịch quân sự tại Syria, Iran kêu gọi kiềm chế

Ngày 9/10, Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hulusi Akar tuyên bố, Ankara vẫn đang tiếp tục chuẩn bị và triển khai cho chiến dịch quân sự dự kiến tại Đông Bắc Syria.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế. (Nguồn: AP)

Trước đó, một cố vấn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, các lực lượng nước này cùng với các đồng minh nổi dậy tại Syria sẽ "sớm" tiến vào Syria, sau khi Mỹ bất ngờ Mỹ rút quân, mở đường cho cuộc tấn công này.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế và tránh hành động quân sự tại miền Bắc Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Tổng thống nước này Hassan Rouhani nói rõ: "Thổ Nhĩ Kỳ có quyền lo ngại về biên giới phía Nam nước này. Chúng tôi tin rằng, cần có một lộ trình đúng đắn nhằm loại bỏ những lo ngại đó... Các binh sĩ Mỹ cần rút khỏi khu vực... người Kurd tại Syria... cần hỗ trợ cho quân đội Syria".

Trong tình hình đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria cần phải được bảo toàn. Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng, các hành động của Mỹ tại khu vực luôn mâu thuẫn và Nga đang kêu gọi đối thoại giữa chính quyền Damascus và người Kurd tại Syria.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-tiep-tuc-chuan-bi-cho-chien-dich-quan-su-tai-syria-iran-keu-goi-kiem-che-102439.html