Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lệnh phong tỏa hoàn toàn

Cuối cuộc họp Nội các ngày 26/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ thực hiện lệnh phong tỏa hoàn toàn từ ngày 29/4 - 17/5 tới.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ông Erdogan thông báo từ 19h ngày 29/4 đến 5h sáng 17/5, việc phong tỏa hoàn toàn sẽ được thực hiện trên toàn quốc. Tất cả các văn phòng và nơi làm việc, trừ những nơi được Bộ Nội vụ quy định riêng, sẽ đóng cửa. Các chuyến vận tải liên thành phố bắt buộc phải được cho phép mới có thể thực hiện, giao thông công cộng sẽ hoạt động ở mức 50%. Người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà nếu không có lý do chính đáng. Các siêu thị cũng sẽ phải đóng cửa vào các ngày Chủ nhật. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh chính phủ và người dân cần nhanh chóng giảm số ca mắc mới xuống mức dưới 5.000 ca/ngày.

Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt biện pháp phòng dịch trong bối cảnh quốc gia 84 triệu dân này ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng lên khoảng 350 ca/ngày, cao hơn so với 2 đợt tăng đột biến hồi năm ngoái. Ngày 26/4, Thổ Nhĩ Kỳ công bố thêm 37.312 ca mắc – là số ca mắc mới trong ngày tăng cao nhất tại châu Âu, song vẫn thấp hơn so với mốc đỉnh gần 60.000 ca được ghi nhận đầu tháng này.

Trong khi đó, các cửa hàng và dịch vụ không thiết yếu tại Malta đã mở cửa trở lại từ ngày 26/4, sau 7 tuần đóng cửa vì dịch COVID-19.

Các cửa hàng quần áo, cửa hàng bán hoa, tiệm cắt tóc và bảo tàng đã được phép hoạt động khi số ca mắc mới giảm từ mức cao kỷ lục 510 ca ngày 10/3 vừa qua xuống mức trung bình 25 ca/ngày. Tỷ lệ dương tính trong số những người đã được xét nghiệm hiện ở mức thấp 1,8%.

Giới chức Malta có kế hoạch mở lại hoàn toàn ngành du lịch từ ngày 1/6 tới, đồng thời đang thảo luận với Anh – thị trường khách du lịch lớn nhất của Malta – để cho phép những người đã được tiêm vaccine hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay được du lịch đến đảo quốc này. Chính phủ Malta cũng dự kiến sẽ phát cho mỗi người dân trên 16 tuổi tại nước này một phiếu mua hàng trị giá 100 euro (120,8 USD) để kích thích kinh tế.

Duy Trinh - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-thong-bao-lenh-phong-toa-hoan-toan-20210427113927127.htm