Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kế hoạch Hội nghị ngoại trưởng ba bên về Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết một hội nghị ba bên về vấn đề Syria sẽ được tổ chức tại thành phố New York (Mỹ) với sự tham gia của Ngoại trưởng ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích gần làng Kafr Ain, tỉnh Idlib, Syria ngày 7/9. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 21/9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết một hội nghị ba bên về vấn đề Syria sẽ được tổ chức tại thành phố New York (Mỹ) với sự tham gia của Ngoại trưởng ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết quyết định tổ chức hội nghị cấp ngoại trưởng ba nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran về vấn đề Syria được đưa ra sau khi lập kế hoạch "kỹ thuật" tại Ankara trong ba ngày qua.

Ngoại trưởng Cavusoglu nhấn mạnh, theo thỏa thuận đạt được ở thành phố Sochi (Nga) hôm 17/9 giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, một lệnh ngừng bắn cần phải được thực thi đầy đủ và tập trung vào giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở tỉnh Idlib của Syria.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm nước Cộng hòa Suriname.

Trong cuộc thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Yldiz Pollack-Beighle, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết Ankara mong muốn tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Paramaribo trên mọi lĩnh vực, đặc biệt tăng cường hợp tác kinh tế.

Theo ông, miễn thị thực du lịch sẽ giúp cải thiện sự gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước cũng như nâng mức thương mại song phương.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Cavusoglu cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và nước Cộng hòa Suriname đã nhất trí ký một thỏa thuận miễn thị thực trong tương lai./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-thong-bao-ke-hoach-hoi-nghi-ngoai-truong-ba-ben-ve-syria/525908.vnp