Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập nhiều căn cứ ở miền Bắc Iraq

Ngày 28/6, đài Al Arabiya đưa tin nhiều nhóm vũ trang người Kurd đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập nhiều căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia một cuộc tập trận ở Silopi, gần cửa khẩu Habur, giáp giới với Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia một cuộc tập trận ở Silopi, gần cửa khẩu Habur, giáp giới với Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây được coi là một phần của cuộc tấn công mà Ankara đang triển khai nhằm vào lực lượng đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, người phát ngôn một nhóm dân quân người Kurd cho hay binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã di chuyển sâu trong lãnh thổ Iraq khoảng 40 km. Động thái này diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch Vuốt hổ (Operation Claw-Tiger).

Theo lực lượng này, việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào lãnh thổ Iraq là hành động vi phạm chủ quyền của quốc gia Trung Đông.

Hôm 26/6, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với các tay súng PKK ở miền Bắc Iraq. Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tới khu vực này hôm 21/6 vừa qua.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/tho-nhi-ky-thiet-lap-nhieu-can-cu-o-mien-bac-iraq-20200629054831073.htm