Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại... 150 UAV tại Syria và Libya?

Nga tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã mất số lượng cực lớn các máy bay không người lái vũ trang.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ được coi là sát thủ đối với các hệ thống phòng không Pantsir-S1, bởi vì chỉ trong vài tuần gần đây chúng đã phá hủy 23 tổ hợp vũ khí do Nga sản xuất, thể hiện sự thống trị hoàn toàn.

Theo công ty Thổ Nhĩ Kỳ "Baykar Makina", đơn vị sản xuất những chiếc máy bay không người lái này, UAV của họ đã bay được 200 nghìn giờ, đó là một kỷ lục, tuy nhiên điều đáng chú ý nhất là ngày nay trên thế giới không có UAV nào tự thiết lập trong cuộc chiến chống phòng không tốt hơn Bayraktar TB2.

Trước đó, tờ Defense Express của Ukraine tuyên bố rằng trong lãnh thổ Libya với một khoảng thời gian ngắn, 23 tổ hợp Pantsir-S1 đã bị phá hủy, chúng đắt gấp 2 - 2,5 lần so với máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ.

Đang có một cuộc chiến truyền thông giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về hiệu quả của vũ khí. Ảnh: Avia-pro.

Đang có một cuộc chiến truyền thông giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về hiệu quả của vũ khí. Ảnh: Avia-pro.

Tuy nhiên các chuyên gia Nga chú ý đến một chi tiết quan trọng - tổn thất trong hàng ngũ UAV Thổ Nhĩ Kỳ không phải chỉ có 50 - 60 chiếc bị phá hủy bởi các phương tiện phòng không của Libya, và nếu tính đến các cuộc không kích của Quân đội Quốc gia Libya dẫn tới nhiều chiếc Bayraktar TB2 bị phá hủy trong nhà chứa thì thiệt hại của Thổ Nhĩ Kỳ có thể cao gấp 2 - 3 lần, và đây chỉ là trên lãnh thổ quốc gia Bắc Phi này.

"Nếu chúng ta tính đến việc mất máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya và Syria, thì có tới 80 - 100 UAV đã bị phá hủy bằng phương tiện phòng không. Ngoài ra, Không quân LNA đã chứng minh việc tiêu diệt hàng chục chiếc trong nhà chứa".

"Do đó, thiệt hại thực sự của những máy bay không người lái này ước tính vào khoảng 150 chiếc - gần 500 triệu USD. Và cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất: tại sao máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không được nhiều người mua nếu đã chứng minh bản thân tốt như vậy"? - Chuyên gia của Avia.pro nhận định.

Nhưng ở chiều ngược lại, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng con số của Nga là thổi phồng, bởi họ thậm chí chẳng đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho thấy UAV Bayraktar TB2 đã bị tiêu diệt.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-thiet-hai-150-uav-tai-syria-va-libya/20200613043024793