Thổ Nhĩ Kỳ tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng nhập khẩu Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tăng gấp đôi mức thuế đối với một số hàng hóa nhập khẩu của Mỹ bao gồm rượu, ô tô và thuốc lá.

Quyết định được đưa ra vào thứ Tư (15/8) được xem là động thái đáp trả lại các biện pháp trừng phạt gần đây của Mỹ. Trước đó một ngày, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cũng đã đe dọa về việc tẩy chay một số hàng hóa điện tử Mỹ, bao gồm cả điện thoại iPhone.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan

Theo đó, mức thuế quan đối với ô tô nhập khẩu Mỹ sẽ tăng lên 120%, đồ uống có cồn tăng lên 140% và mặt hàng thuốc lá là 60%.

Mức thuế cũng tăng gấp đôi với các mặt hàng nhập khẩu khác như mỹ phẩm, gạo và than đá.

"Thuế nhập khẩu đã tăng trên một số sản phẩm theo nguyên tắc ‘có đi có lại’, để đáp lại các cuộc tấn công cố ý của chính quyền Mỹ đối với nền kinh tế của chúng tôi", Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay đăng tải trên Twitter.

Sự căng thẳng trong thời gian gần đây giữa 2 quốc gia đồng minh NATO đã dấy lên những câu hỏi về tương lai của mối quan hệ đối tác Mỹ - Thổ cũng như những lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế hiện đại ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-tang-gap-doi-thue-quan-doi-voi-hang-nhap-khau-my-92342.html