Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân sự lực lượng người Kurd ở bắc Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một chiến dịch quân sự mang tên 'Gọng kìm Móng vuốt' tấn công lực lượng vũ trang người Kurd ở bắc Iraq thông qua cả đường không và đường bộ.

Ngày 18/4, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái của nước này đã đánh trúng các mục tiêu là nhóm vũ trang người Kurd ở miền bắc Iraq. Chiến dịch này nhắm vào nhiều loại cơ sở khác nhau, từ các trại lính, sở chỉ huy cho đến kho đạn dược.

Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã và đang có hành động quân sự tại Iraq và Syria chống lại lực lượng vũ trang của Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) và Đơn vị Quốc phòng Nhân dân (YPG) vốn chủ yếu là người Kurd tại Syria. Cả 2 tổ chức đều bị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch mang tên “Gọng kìm Móng vuốt” có mục tiêu “ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố” và bảo đảm an ninh tại biên giới với Iraq, sau khi đánh giá cho thấy PKK đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn.

Chiến dịch mới này tập trung vào các vùng Metina, Zap và Avasin-Basyan của Iraq. Bên cạnh tấn công đường không, chiến dịch còn có sự tham gia của lực lượng đặc công Thổ Nhĩ Kỳ và pháo binh. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết trên kênh truyền hình nhà nước Anadolu rằng chiến dịch đã đạt được các mục tiêu trong giai đoạn đầu và đang tiến hành theo dự kiến.

Hiện chưa có thông tin nào về thương vong trong chiến dịch quân sự này.

PKK chính thức bắt đầu nổi dậy chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984 và vẫn tiếp tục cho đến thời điểm hiện tại. Hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU), Mỹ và một số quốc gia khác cũng coi PKK là tổ chức khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên không kích vào miền bắc Iraq nhằm hỗ trợ lực lượng đặc công giao tranh với các nhóm vũ trang người Kurd như PKK tại đây.

Tùng Phong (Theo Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tho-nhi-ky-tan-cong-quan-su-luc-luong-nguoi-kurd-o-bac-iraq-a550172.html