Thổ Nhĩ Kỳ: Syria đã được thông báo trước về cuộc tấn công

Ông Cavusoglu cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho tất cả các chủ thể cần thiết, bao gồm Liên Hợp Quốc và NATO.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 10/10 cho biết, trước khi thực hiện cuộc tấn công vào phía đông bắc Syria, nước này đã gửi công hàm ngoại giao tới lãnh sự quán Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ để thông báo về kế hoạch tấn công mà Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Syria đã được thông báo trước về cuộc tấn công. Ảnh: Vox

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Syria đã được thông báo trước về cuộc tấn công. Ảnh: Vox

Phát biểu trước báo chí ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tấn công vào Syria, ông Cavusoglu cho rằng các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đều dựa trên các quyền liên quan đến luật pháp quốc tế. Ông Cavusoglu cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho tất cả các chủ thể cần thiết, bao gồm Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

Nho Biền/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-syria-da-duoc-thong-bao-truoc-ve-cuoc-tan-cong-965247.vov