Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rời Syria tới khi có cuộc bầu cử mới

Ngày 4/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại Syria cho đến khi người dân nước này tổ chức được một cuộc bầu cử, và mối đe dọa khủng bố bị loại bỏ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một diễn đàn ở Istabul, Tổng thống Erdogan nói rằng người dân Syria ở Idlib và Afrin đã mời quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đến và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở lại những khu vực này cho tới khi khủng bố rời khỏi Syria và các cuộc bầu cử tự do được tổ chức.

"Chúng tôi sẽ rời Syria khi nào người dân có một cuộc bầu cử", Tổng thống Erdogan nói.

Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đạt được thỏa thuận thành lập một khu vực phi quân sự tại Idlib và khẳng định nước này đang không gặp khó khăn gì trong việc đàm phán với phiến quân tại khu vực này.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ có 12 trạm quan sát trong khu vực, Nga có 10 và Iran có 6.

"Việc đảm bảo an toàn hành lang đồng nghĩa với việc bảo vệ Idlib", ông nói. "Chúng tôi cũng tăng cường an ninh tại các trạm quan sát".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/tho-nhi-ky-se-khong-roi-syria-toi-khi-co-cuoc-bau-cu-moi-46041