Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa quân vào Libya

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2-1 trong cuộc họp khẩn cấp đã cho phép chính phủ nước này gửi quân đến Libya theo đề nghị của chính quyền Tripoli. Đây là bước đi mang tính thủ tục cuối cùng và việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đến Libya giờ chỉ là vấn đề thời gian.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước đó, Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya của Thủ tướng Fayez al-Sarraj đã chính thức gửi lời đề nghị “chi viện” đến Ankara sau khi Quốc hội được quốc tế công nhận của nước này đã thông qua việc kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ để chống lại lực lượng Quân đội quốc gia Libya của Tướng Khalifa Haftar.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho phép quân đội nước này được triển khai đến Libya trong trường hợp khẩn cấp với sứ mạng có thể kéo dài tới 1 năm. Động thái này giúp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phô trương “thanh thế” trong khu vực. Từ năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở căn cứ quân sự ở Qatar và Somalia, can thiệp quân sự ba lần vào Syria, nhiều lần uy hiếp Cộng hòa Síp và cả Israel trên vùng biển. Tổng thống Tayyip Erdogan đang có tham vọng đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cường quốc khu vực và toàn cầu.

Dù vậy, can dự vào Libya sẽ là bước đi nguy hiểm, nhiều rủi ro cho Ankara. Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya mặc dù được quốc tế công nhận nhưng không chiếm ưu thế trên thực địa. Ngoài ra, chính quyền của Tướng Khalifa Haftar được sự hậu thuẫn “ngầm” của Nga, Mỹ và châu Âu. Mỹ đã cảnh báo về hậu quả tại Libya với Thổ Nhĩ Kỳ. Châu Âu thì phản đối sự can thiệp quân sự từ nước ngoài vào Libya. Tương tự, Nga cho rằng sự liên quan của nước thứ ba tại Libya sẽ không đóng góp giải quyết khủng hoảng.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202001/tho-nhi-ky-se-dua-quan-vao-libya-2982006/