Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đối thoại với Hy Lạp để chấm dứt tranh chấp ngoài khơi

Tờ Oilprice cho biết, hôm thứ Ba 1/9, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẵn sàng đối thoại với nước láng giềng Hy Lạp để chấm dứt tranh chấp về các nguồn tài nguyên dầu khí ở phía đông Địa Trung Hải, miễn là Hy Lạp cũng sẵn sàng đối thoại.

Căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ bùng phát trở lại trong những tuần gần đây sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động khoan và thăm dò dầu khí ở phía đông Địa Trung Hải trong vùng biển mà Hy Lạp và Síp coi là một phần lãnh hải của họ.

Sau nhiều tuần căng thẳng và những tuyên bố giận dữ của cả hai bên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba 1/9 rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đối thoại để giải quyết tranh chấp ở phía đông Địa Trung Hải, nhưng chỉ khi Hy Lạp cũng sẵn sàng đối thoại.

Theo Reuters, Hy Lạp đang cố gắng khiêu khích Thổ Nhĩ Kỳ bằng thái độ thù địch, ông Cavusoglu nói trong cuộc họp báo.

Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai 31/8 cho biết họ đang gia hạn thăm dò địa chấn cho đến ngày 12/9, với việc hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời khuyên rằng tàu thăm dò Oruc Reis sẽ tiếp tục hoạt động ở phía đông Địa Trung Hải cho đến ngày 12/9, sau gần 2 tuần triển khai.

Hy Lạp đã phản ứng về điều này, nói rằng “Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trung thành thực hiện vai trò của kẻ gây rối và gây bất ổn trong khu vực. Họ tiếp tục phớt lờ những lời kêu gọi đối thoại và leo thang các hành động khiêu khích”.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết hôm thứ Hai 31/8: “Chúng tôi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ rêu rao và làm việc vì an ninh và ổn định trong khu vực”.

Rạn nứt ngày càng gia tăng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai đều là một phần của liên minh NATO, đã khiến Liên minh châu Âu (EU) xem xét các biện pháp trừng phạt có thể đối với Thổ Nhĩ Kỳ về việc khoan dầu ở phía đông Địa Trung Hải. Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh, Josep Borrell, đã kêu gọi đối thoại vào tuần trước nhưng nói rằng EU có thể xem xét các biện pháp trừng phạt vào cuối tháng này đối với các tàu, hoạt động và tài chính liên quan đến việc khoan dầu của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông Địa Trung Hải.

Ngọc Linh

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/tho-nhi-ky-san-sang-doi-thoai-voi-hy-lap-de-cham-dut-tranh-chap-ngoai-khoi-577497.html