Thổ Nhĩ Kỳ sẵn kịch bản có chiến cơ mạnh hơn F-35

Việc Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo chính thức dừng chương trình F-35 với Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo cơ hội cho loạt ứng viên khác có sức mạnh hơn cả F-35.

Hôm 1/4, Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo cho biết, chính thức dừng chương trình hợp tác và cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara kiên quyết theo đuổi thương vụ hệ thống tên lửa phòng không S-400 với Nga.

Phát ngôn Lầu Năm Góc Charles E. Summers Jr. cho biết Mỹ sẽ dừng việc cung cấp và các hoạt động liên quan tới chương trình F-35 đối với Thổ Nhĩ Kỳ cho tới khi nào Ankara từ bỏ hợp đồng mua tên lửa S-400.

Nếu vẫn mua S-400 thì khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tham gia chương trình F-35 sẽ gặp rủi ro. Ông Summers khẳng định, Mỹ lấy làm tiếc nhưng đây là bước đi thận trọng nhằm bảo vệ những đầu tư chung cho một công nghệ tối quan trọng.

Dường như phát đoán được định của phía Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhanh chóng tìm kẻ thay thế. Truyền thông Nga dẫn nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, có rất nhiều phương án thay thế F-35 đã được tính đến, trong đó có tiêm kích Su-35 và tiêm kích tàng Su-57 của Nga.

Tuy nhiên, Ankara muốn ưu tiên sản phẩm trong nước hơn và nhiều khả năng chương trình máy bay tàng hình TF-X sẽ được đẩy nhanh tiến độ sau khi Mỹ chính thức tuyên bố dừng thương vụ F-35 với Ankara.

Tất cả những tính năng kỹ thuật, khả năng chiến đấu của máy bay này chưa được tiết lộ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, TF-X sẽ không hề thua kém F-35. Chuyến bay đầu tiên của TF-X sẽ được thực hiện vào năm 2023 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi chính thức được đưa vào trang bị, những tiêm kích mới này sẽ thay thế cho các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất hiện có trong Không quân nước này.

"Chúng tôi sẽ hoàn thành các giai đoạn cần thiết càng sớm càng tốt. Không cho phép tiến độ thực hiện dự án này bị chậm lại", một vị đại diện của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Ông này cũng nói thêm rằng, ông không thể đưa ra ngày thử nghiệm chính xác, tuy nhiên kế hoạch đã được xác định muộn nhất là vào năm 2023. Ảnh trong bài: Mỹ thử nghiệm F-35 sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/tho-nhi-ky-san-kich-ban-co-chien-co-manh-hon-f-35-3377449/