Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi 2 thị trấn ở Idlib sau khi bị phục kích

Al-Masdar News ngày 20-3 dẫn lời một số nhà hoạt động đối lập ở Syria cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa rút khỏi hai thị trấn ở tỉnh Idlib.

Một xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy trên chiến trường Syria

Một xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy trên chiến trường Syria

Theo nguồn tin, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi hai thị trấn Sarmin và Binnish, nằm ở những khu vực khác nhau của tỉnh Idlib. Lý do cho hoạt động này của Ankara chưa được làm rõ.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân diễn ra chỉ vài giờ sau khi bị phục kích bất ngờ bởi những kẻ tấn công không xác định dọc Đường cao tốc Aleppo-Latakia (hay còn gọi là M-4).

Truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, cuối ngày 19-3, một cuộc tấn công đã nhằm vào đoàn xe của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc xảy ra ở tỉnh Idlib của Syria, tại khu vực đường cao tốc M4, nơi vẫn được kiểm soát bởi các tay súng thánh chiến và lực lượng vũ trang Ankara.

Theo nguồn tin từ hiện trường, 5 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và đoàn xe bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không bình luận chính thức về thông tin tổn thất của mình.

Ai đứng đằng sau vụ phục kích trên vẫn chưa được biết.

Hoàng Nguyễn (Theo Al-Masdar News)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/tho-nhi-ky-rut-quan-khoi-2-thi-tran-o-idlib-sau-khi-bi-phuc-kich/847398.antd