Thổ Nhĩ Kỳ: 'Rồng lửa' S-400 sẽ tăng cường sức mạnh phòng thủ cho NATO

Nga đã bắt đầu giao các hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 và dự kiến chúng sẽ hoạt động đầy đủ vào tháng 4/2020 – Ankara cho biết.

Hệ thống phòng thủ S-400

Hệ thống phòng thủ S-400

Thổ Nhĩ Kỳ phải mua các hệ thống phòng thủ S-400 của Nga – động thái sẽ không làm giảm mà còn làmtăng khả năng phòng thủ của NATO. Tuy nhiên, chúng tôi làm việc này không phải vì lợi ích của NATO mà là tăng cường hệ thống phòng không của chúng tôi” – Thành viên Ismail Safi của chính quyền TT Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết.

Thỏa thuận vũ khí giữa Moscow và Ankara đã trở thành mối lo lắng của Washington, Mỹ đã thúc giục Ankara phá vỡ thỏa thuận này và thậm chí trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này.

Mỹ cũng đình chỉ đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO khỏi chương trình chiến đấu cơ F-35 và cho rằng những hệ thống phòng thủ do Nga sản xuất có thể gây nguy hiểm cho chương trình trên. Theo Mỹ, hệ thống phòng thủ này không tương thích với các tiêu chuẩn an ninh của NATO và có thể tổn hại tới hoạt động của chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này.

Ankara đã phản ứng khi cho rằng hệ thống S-400 không đe dọa cho liên minh, đồng thời không hủy đơn đặt hàng với Nga bất chấp áp lực từ Mỹ.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-rong-lua-s400-se-tang-cuong-suc-manh-phong-thu-cho-nato-4050908-d.html