Thổ Nhĩ Kỳ ra tối hậu thư F-35 cho Mỹ

Tổng thống và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng Mỹ sẽ giao chiếc F-35A đầu tiên cho nước này đúng hẹn vào ngày 21/6, nếu không…

Vào tháng 5 năm 2017, Ankara và Lockheed Martin đã ký một thỏa thuận về việc cung cấp 116 máy bay chiến đấu F-35A cho Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ chương trình chế tạo “Máy bay chiến đấu liên hợp” đa quốc gia (Joint Strike Fighter - JSF), do Mỹ dẫn đầu.

Tuy nhiên, vào tháng 12/2017, Nga đã ký một thỏa thuận cho vay để cung cấp các hệ thống phòng không S-400 Triump cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận này đã gây ra những bất đồng giữa Ankara và Washington, sau đó, Mỹ đã đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, khi với cáo buộc rằng, S-400 Triump của Nga không tương thích với hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa của NATO.

Vào tháng 4, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho các vấn đề châu Á và châu Âu Wess Mitchell tuyên bố rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua một hệ thống phòng không S-400 từ Nga có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc cung cấp máy bay phản lực F-35A cho Ankara.

Vào ngày 24 tháng 5, Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Hoa Kỳ đã tiết lộ chi tiết về phiên bản chính sách hàng năm của chính sách quốc phòng mới.

Dự thảo đặc biệt lưu ý rằng, việc cung cấp các máy bay phản lực F-35A của Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị đình chỉ, để đáp trả việc nước này mua lại các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

"Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng việc giao chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35A đầu tiên của Mỹ sẽ diễn ra vào đúng ngày 21 tháng 6 năm nay" - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết hôm 05/6 và nhấn mạnh rằng, Mỹ cần nhớ là thỏa thuận giữa Ankara và Washington về hợp đồng cung cấp 116 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình JSF này vẫn còn hiệu lực.

"Chúng tôi đã nói với Hoa Kỳ rằng, chúng tôi không muốn phải phản ứng với các mối đe dọa, như của F-35. Chúng tôi đã ký thỏa thuận và hy vọng là vào ngày 21 tháng 6, sẽ có sự chuyển giao cho những chiếc F-35A đúng hẹn, không có những phát triển tiêu cực - Cavusoglu nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo ở Washington.

Nếu Mỹ đình chỉ hợp đồng F-35A, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua S-400 và Sukhoi Su-57 để đáp trả

Trước tuyên bố của ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 02/6 vừa qua, Tổng thống nước này là ông Recep Tayyip Erdogan đã một lần nữa kêu gọi chính quyền Washington giữ đúng cam kết cung cấp máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35A cho Ankara.

Ông nhắc lại rằng, vấn đề đã được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhấn mạnh rằng, Ankara là đồng minh chiến lược của Washington, luôn tuân thủ đúng các nghĩa vụ của mình, Mỹ không có lý do pháp lý nào để loại bỏ nguồn cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Do đó, nếu Mỹ coi Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác chiến lược, thì Mỹ không nên phạm sai lầm pháp lý nào trong vấn đề này.

Trong một diễn biến khác trong tháng 5, phương tiện truyền thông hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ Junior Safak cho biết Ankara có thể xem xét mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Nga là Sukhoi Su-57, nếu Washington không bàn giao F-35A cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, giới chức lãnh đạo nước này cũng cam đoan rằng, nếu Mỹ đình chỉ hợp đồng này, Ankara sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa chống lại Washington.

Theo giới quan sát, những biện pháp trả đũa này sẽ tập trung vào lĩnh vực chính trị, mà chủ yếu là gia tăng hợp tác với Nga trong vấn đề kết thúc cuộc chiến ở Syria, chống Saudi Arabia và Israel; tiếp tục các hành động quân sự cứng rắn với người Kurd ở Syria và Iraq.

Ngoài ra, nước này sẽ tiếp tục gia tăng hợp tác kinh tế với Nga sau thành công của dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” và nhà máy điện hạt nhân Akkuyu; tăng cường mua sắm các vũ khí Nga như S-400 Triump, Sukhoi Su-57…; đồng thời có thể lạnh nhạt với Liên minh châu Âu, ngả hẳn về Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) do Nga lãnh đạo.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-nhi-ky-ra-toi-hau-thu-f-35-cho-my-3359457/