Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận việc ngăn cản hoạt động rút quân của YPG ở Syria

Ngày 19/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận cáo buộc của các lực lượng người Kurd ở Syria về việc Ankra đang ngăn chặn hoạt động rút quân của lực lượng này khỏi vùng an toàn được đề xuất nằm dọc biên giới theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.

Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận ngăn cản hoạt động rút quân của các lực lượng người Kurd ở Syria. (Nguồn: Getty Images)

Một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: “Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd ở Syria (YPG) đang phát tán những thông tin không đúng sự thật nhằm phá hoại thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Thông qua hành vi truyền bá các tin tức giả mạo, những phần tử khủng bố YPG đang thách thức Tổng thống Donald Trump”.

Quan chức trên khẳng định: “Chúng tôi đang hợp tác với Mỹ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp các thông tin chi tiết, trong đó có các tọa độ, cho phía Mỹ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rút quân của YPG”.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-phu-nhan-viec-ngan-can-hoat-dong-rut-quan-cua-ypg-o-syria-103020.html