Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích nhầm căn cứ Mỹ ở Syria

Lầu Năm Góc cho biết, ngày 12-10, một điểm đóng quân của binh lính Mỹ gần biên giới phía Bắc Syria đã trúng pháo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cũng cảnh báo, quân đội Mỹ sẵn sàng hành động phòng vệ ngay lập tức.

Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Kilis gần biên giới Syria. Ảnh: AFP

Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Kilis gần biên giới Syria. Ảnh: AFP

Quân đội Mỹ xác nhận vụ pháo kích xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 12-10 (giờ Việt Nam) ở một địa điểm trong phạm vi khoảng vài trăm mét quanh điểm đóng quân của Mỹ gần thị trấn Kobani. Đại tá hải quân Brook DeWalt cho biết, không có binh lính Mỹ bị thương trong vụ việc kể trên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, qua các cuộc trao đổi với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, không có dấu hiệu nào cho thấy Ankara sẽ ngừng chiến dịch tấn công lực lượng người Kurd ở Syria.

LÊ VIỆT

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tho-nhi-ky-phao-kich-nham-can-cu-my-o-syria-622206.html