Thổ Nhĩ Kỳ ngừng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ động đất kinh hoàng

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/11 đã kết thúc các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại đống đổ nát của các tòa nhà sụp đổ do trận động đất mạnh cuối tuần qua ở Biển Aegean, khiến 116 người thiệt mạng.

Vụ động đất khiến 116 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Ảnh AP.

Vụ động đất khiến 116 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Ảnh AP.

Cơ quan Ứng phó thảm họa và tình trạng khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết đây là trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ trong gần một thập kỷ qua, khiến 1.035 người ở thành phố Izmir bị thương, trong đó 137 người vẫn chưa được ra viện, Reuters đưa tin.

Cơ quan này cho biết thêm, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại 17 tòa nhà bị hư hỏng hoặc sập đã được hoàn thành, đống đổ nát đang được dọn dẹp.

Ngoài 114 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hai nạn nhân khác là người trên đảo Samos của Hy Lạp.

Ngày 3/11, 90 giờ sau khi trận động đất xảy ra, lực lượng cứu hộ ở Izmir đã cứu được một bé gái còn sống ra khỏi đống đổ nát.

Hơn 2.790 lều trại với hơn 10.000 giường ngủ đã được dựng lên để làm nơi trú ẩn tạm thời trong khu vực, AFAD cho biết.

Sau trận động đất, 22 chiếc thuyền đã bị chìm và 43 chiếc khác mắc cạn.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên khu vực có các đường đứt gãy lục địa và dễ xảy ra động đất. Hồi năm 2011, hơn 500 người đã thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Van. Một trận động đất khác hồi tháng 1 năm nay đã giết chết 41 người ở tỉnh Elazig, miền Đông nước này.

Năm 1999, hai trận động đất mạnh đã cướp đi sinh mạng của 18.000 người ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

AFAD cho biết trận động đất hôm 30/10 cường độ 6,6 độ richter, với 1.855 dư chấn. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ lại cho rằng trận động đất mạnh 7,0 độ trong khi Đài quan sát Kandilli ở Istanbul cho biết cường độ là 6,9.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tho-nhi-ky-ngung-no-luc-tim-kiem-nan-nhan-vu-dong-dat-kinh-hoang-618474/