Thổ Nhĩ Kỳ nêu thời hạn tối đa đóng quân ở Nagorno-Karabakh

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này sẽ tham gia hoạt động tại trung tâm giám sát chung với Nga nhằm kiểm soát lệnh ngừng bắn ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh trong vòng tối đa một năm.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia vào hôm qua (22/11), Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành khóa huấn luyện và sẽ lên đường tới Azerbaijan vào hôm nay (23/11).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định các quân nhân nước này sẽ làm việc tại trung tâm giám sát chung với Nga ở Nagorno-Karabakh trong thời hạn tối đa 1 năm.

Trước đó vào hôm 11/11, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký bản ghi nhớ về việc thành lập trung tâm kiểm soát Nagorno-Karabakh để kiểm soát lệnh ngừng bắn và mọi hành động thù địch trong khu vực xảy ra xung đột, tham gia “sứ mệnh gìn giữ hòa bình chung”./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-neu-thoi-han-toi-da-dong-quan-o-nagorno-karabakh-819558.vov