Thổ Nhĩ Kỳ muốn loại bỏ quyền kiểm soát S-400 của Nga?

Thay thế thiết bị do Nga chế tạo bằng khí tài chuẩn NATO sẽ giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên kết S-400 vào mạng lưới phòng không quốc gia.

Mới đây Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kết quả thử nghiệm đối với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga và tuyên bố họ rất ấn tượng với tính năng của vũ khí, khi các loại radar cảnh giới của S-400 bắt mục tiêu rất tốt đối với tiêm kích F-16 và F-4 cũng như trực thăng ở nhiều dải độ cao và tốc độ khác nhau.

Tuy nhiên Ankara cũng đã tỏ ý không hài lòng ở chỗ họ chưa kết nối được S-400 vào mạng lưới quản lý bầu trời quốc gia.

Chính vì vậy, mới đây đã xuất hiện tin đồn trên báo Mỹ cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thay thế toàn bộ thiết bị nhận dạng địch - ta (IFF) được Nga cài đặt sẵn trong tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 trước khi bàn giao cho Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ dự định thay thế thiết bị nhận dạng địch - ta trong tổ hợp S-400

Thổ Nhĩ Kỳ dự định thay thế thiết bị nhận dạng địch - ta trong tổ hợp S-400

"Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được từ Nga hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf đầu tiên với bộ dò tín hiệu radar mặt đất (NRZ) của Nga, khí tài này dự kiến sẽ được thay thế bằng sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ".

"Báo chí nước này lưu ý rằng NRZ của Nga tương thích với tiêu chuẩn NATO STANAG 4193 và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO. Điều này cho phép S-400 theo dõi các mục tiêu trên cơ sở nhận dạng địch - ta", theo báo cáo của Lenta, đề cập đến thông tin từ ấn phẩm The Drive của Mỹ.

Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các công tác để tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 của mình có tính độc lập cao, tránh việc bị những Trojan nằm ẩn sâu bên trong kiểm soát.

Nga có khả năng không thể kiểm soát việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng S-400

Ngoài ra cần làm rõ rằng theo cách này, Thổ Nhĩ Kỳ dự định kết hợp hoàn toàn tổ hợp S-400 Triumf với hệ thống phòng không chung của Liên minh quân sự NATO, điều đó cho thấy Ankara vẫn xác định mình là thành viên của tổ chức.

Nhưng vấn đề tiếp theo đó là nếu Ankara làm điều này thì các thành viên NATO khác có tiến hành "khóa mã" nhằm cô lập mạng lưới bảo vệ bầu trời của Thổ Nhĩ Kỳ khỏi hệ thống chung của cả khối hay không?

Các chuyên gia không loại trừ khả năng nếu Washington từ chối bán các hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, thì Ankara có thể mua một loạt hệ thống phòng không S-400 Triumf khác từ Nga như biện pháp trả đũa.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/tho-nhi-ky-muon-loai-bo-quyen-kiem-soat-s-400-cua-nga-3392977/