Thổ Nhĩ Kỳ muốn đàm phán với Nga về Syria sau khi chịu nhiều tổn thất

Những thiệt hại tại chiến trường Syria có vẻ như đang trở nên quá mức chịu đựng đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù không có các cuộc đụng độ trực tiếp giữa Quân đội chính phủ Syria (SAA) và Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, nhưng có thể biết rằng Ankara đã phải hứng chịu tổn thất rất nghiêm trọng ở nước cộng hòa Ả Rập, cả về trang thiết bị lẫn nhân sự.

Theo dữ liệu không chính thức, chỉ trong hai tháng qua, các lực lượng vũ trang Syria đã phá hủy và vô hiệu hóa khoảng hai chục phương tiện của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, gây thiệt hại về nhân lực lên tới 170 - 180 người kể từ khi Ankara xâm lược Syria. Vì lý do này, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu bắt đầu ngay các cuộc đàm phán về Syria và phái đoàn đã đến Moskva.

Các nhà phân tích cho rằng điểm đáng chú ý cuối cùng là cuộc tấn công của những người không rõ danh tính nhằm vào một trạm kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở tỉnh Idlib - căn cứ quân sự đã bị thiệt hại rất nghiêm trọng, trong khi có báo cáo về tổn thất lớn về nhân mạng.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy tại Syria. Ảnh: Avia-pro.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy tại Syria. Ảnh: Avia-pro.

“Khi cảm thấy thiệt hại quá mức chịu đựng, Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức muốn đàm phán. Câu hỏi đặt ra là Ankara có thể cung cấp gì cho Nga sau các cuộc tấn công trắng trợn nhằm vào binh sĩ Nga đang tuần tra"?

Theo một nhà phân tích của Avia-pro, tình hình hiện tại cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác cực kỳ không đáng tin cậy, vì họ vẫn chưa hoàn thành bất kỳ điểm nào trong các thỏa thuận đã ký kết giữa Tổng thống Vladimir Putin và Recep Tayyiv Erdogan.

Trước đó, có thông tin cho rằng Quân đội Syria đang tăng cường hiện diện trên các mặt trận Idlib và Aleppo, sau khi xuất hiện dấu hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào các vị trí của SAA.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-muon-dam-phan-voi-nga-ve-syria-sau-khi-chiu-nhieu-ton-that/20200831035355928