Thổ Nhĩ Kỳ muốn có Patriot đối phó với Syria

Mặc dù đã có trong tay hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yêu cầu Mỹ cung cấp Patriot để triển khai tác chiến tại Syria.

Thông tin mới nhất cho biết từ vài ngày trước, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, yêu cầu Washington cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ankara.

Hãng tin Bloomberg nói rằng sự cần thiết của các hệ thống phòng không Patriot đó là những tổ hợp này dự kiến sẽ chỉ nằm cách biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ vài km và sẽ giúp bảo vệ an toàn cho lực lượng không quân nước này.

"Theo một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara, nước này đã yêu cầu Hoa Kỳ triển khai hai khẩu đội tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot ở biên giới phía Nam của mình nhằm đề phòng bất kỳ cuộc tấn công đường không nào trong tương lai của Quân đội chính phủ Syria được Nga hỗ trợ".

"Thông tin được tiết lộ gần như ngay lập tức vào hôm 20/2 sau khi bạo lực bùng phát, kết quả là 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 5 người bị thương, đây là kết quả của việc hai nhà lãnh đạo quyền lực trong khu vực quyết tâm khẳng định ảnh hưởng của họ ở Tây Bắc Syria".

"Theo thống kê cho tới lúc này, số lượng binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng ở khu vực tỉnh Idlib trong ba tuần qua đã tăng lên ít nhất là 15 người, khi các lực lượng thân chính phủ được hỗ trợ bởi không quân Nga tìm cách nghiền nát điểm phòng thủ của phe đối lập", một quan chức chính trị Thổ Nhĩ Kỳ thông báo với hãng thông tấn Bloomberg.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn Mỹ triển khai hai tổ hợp phòng không Patriot sát biên giới với Syria

Bên cạnh đó, ấn phẩm thông tin của Lenta.ru của Nga cũng nhận định rằng lý do chính khiến Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến tổ hợp tên lửa phòng không Patriot là bởi nhu cầu ngăn chặn máy bay chiến đấu Nga trong khu vực chiến sự tại tỉnh Idlib.

"Ankara yêu cầu Washington triển khai hai khẩu đội Patriot ở biên giới phía Nam. Họ giải thích yêu cầu của mình bằng mối nguy cơ đến từ Không quân Nga ở Idlib cũng như ở phía Tây Bắc Syria và khả năng đáp trả mọi cuộc tấn công trong tương lai của Quân đội Syria với sự hỗ trợ của lực lượng Nga", Lenta nói rõ.

Cần làm rõ rằng phía Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào về sự xuất hiện của thông tin nói trên..

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-nhi-ky-muon-co-patriot-doi-pho-voi-syria-3397259/