Thổ Nhĩ Kỳ muốn biến al-Nusra Front thành lực lượng chính trị như Hezbollah

Thổ Nhĩ Kỳ muốn biến al-Nusra Front thành một lực lượng chính trị tương tự như phòng trào Hezbollah ở Liban, một nguồn tin nói với tờ Sputnik cho hay.

“Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng xử lý vấn đề của al-Nusra ở phía Bắc Syria và người Thổ muốn biến nhóm này thành một nhóm chính trị, như Hezbollah ở Liban”, nguồn tin từ Ủy ban Đàm phán Syria (SNC) nói với tờ Sputnik.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Một chiến binh al-Nusra.

Một chiến binh al-Nusra.

Nguồn tin từ SNC cũng tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn lôi kéo lực lượng al-Nusra vào một đội quân mới ở phía Bắc Syria, nơi Ankara muốn thiết lập một khu vực an toàn.

“Theo kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ, al-Nusra sẽ tham gia vào quân đội quốc gia ở phía Bắc, nơi Ankara đang cố gắng gây dựng lực lượng”, nguồn tin cho hay.

Theo nguồn tin, Liên minh Quốc gia Syria vì Cách mạng và các lực lượng đối lập – nơi tập hợp các lực lượng đối lập khác nhau, và SNC đều “đang tìm cách tăng cường chương trình nghị sự Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc – nhằm tạo ra vùng an toàn sâu 32km, chiếm 460km vuông diện tích”.

“Đã diễn ra các cuộc họp giữa Liên minh Quốc gia nêu trên và al-Nusra để thống nhất các thỏa thuận cho việc sáp nhập và thành lập một đội quân mới ở Bắc Syria”, nguồn tin nhấn mạnh.

Nguồn tin cũng đã bình luận về lập trường của Mỹ về vấn đề này.

“Phía Mỹ khẳng định rằng chúng tôi không có bất kỳ vấn đề nào với kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc Syria, miễn là có tính đến lợi ích của đồng minh của Washington (người Kurd) ở đây”, nguồn tin cho hay.

Tuyên bố được đưa ra sau khi phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuần trước khẳng định rằng phiến quân al-Nusra đang xây dựng lực lượng ở Idlib, phía Bắc Syria – nơi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý thiết lập một khu vực phi quân sự dọc theo đường biên giữa lực lượng Chính phủ Syria và các lực lượng vũ trang đối lập. Khu vực này không có vũ khí hạng nặng và các phần tử cực đoan.

Nga cảnh báo rằng sự hiện diện của phiến quân al-Nusra trong khu vực đã vi phạm thỏa thuận.

Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Mỹ ngừng hợp tác với các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG). Ankara coi YPG ở Syria là một cánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị họ coi là một nhóm khủng bố.

Vào ngày 5 tháng 2, trước các thành viên Quốc hội, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố rằng Ankara đang mất kiên nhẫn với Washington sau khi các cuộc đàm phán gần đây không mang lại một kế hoạch "thỏa đáng" cho việc thiết lập vùng đệm. Tuy nhiên, một quan chức cao cấp của chính quyền Trump nói với các phóng viên vào cuối tuần đó rằng Washington rất lạc quan về các cuộc đàm phán về vùng đệm với Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào tháng 1/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trò chuyện với người đồng cấp Erdogan đã đề xuất thành lập vùng đệm 30km ở Syria. Theo ông Erdogan, khu vực an ninh này trong tương lai sẽ được kiểm soát bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tho-nhi-ky-muon-bien-al-nusra-front-thanh-luc-luong-chinh-tri-nhu-hezbollah-a421456.html